Nga: Lính phương Tây ở Ukraine không có ’quyền miễn trừ’

(PLO)- Phía Nga có các phát ngôn rắn liên quan lính phương Tây, dù đến từ Pháp hay bất kỳ nước nào khác, tham gia huấn luyện cho quân đội Ukraine. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-6, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng mọi lính phương Tây ở Ukraine đều sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp của Nga, cho dù các quân nhân đó đến từ Pháp hay bất kỳ nước nào khác, đài RT đưa tin.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên sau khi được hỏi về một thông tin xuất hiện trên tờ The Washington Post hôm 3-5 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “có thể cân nhắc tấn công quân đội Pháp, nếu lực lượng Nga có thể xác định được vị trí của lính Pháp (ở Ukraine) và coi đó là cơ hội để hạ nhục [Tổng thống Pháp Emmanuel] Macron”.

“Thực tế là mọi huấn luyện viên quân sự tham gia huấn luyện quân đội Ukraine đều không có bất kỳ quyền miễn trừ nào. Và việc họ có phải là người Pháp hay không không quan trọng” - ông Peskov nói.

lính phương Tây ở Ukraine
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói về việc lính phương Tây ở Ukraine. Ảnh: TASS

Cùng ngày 4-6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng nói rằng có nhiều bằng chứng thực tế cho thấy các huấn luyện viên quân sự người Pháp đã và đang làm việc tại Ukraine.

"Dù họ là thành viên của lực lượng vũ trang Pháp hay chỉ đơn giản là lính đánh thuê, thì họ đều là mục tiêu hoàn toàn hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga" - ông Lavrov nói.

Tuần trước, nghị sĩ Ukraine - ông Aleksey Goncharenko nói rằng nhóm huấn luyện viên quân sự đầu tiên của Pháp đang trên đường tới Ukraine.

Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - ông Aleksandr Syrsky cũng cho biết ông đã hoàn tất thủ tục giấy tờ cho phép các huấn luyện viên quân sự từ Pháp đến thăm các cơ sở đào tạo của Kiev và làm quen với cơ sở hạ tầng địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.