Nga lên tiếng về kế hoạch 28 điểm của Mỹ về hòa bình Ukraine

(PLO)- Phía Nga lên tiếng về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ, rằng nhiều nội dung trong đề xuất hòa bình là chấp nhận được, trong khi bác bỏ đề xuất của châu Âu về hòa bình Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-11, trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói rằng Nga hiện đang xem xét bản kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev, đài RT đưa tin.

Ông Ushakov nói thêm rằng “nhiều” phần trong đề xuất ban đầu của Washington “tỏ ra chấp nhận được” đối với Moscow.

Theo ông Ushakov, Nga đã nhận được một “tín hiệu” từ Mỹ cho thấy Washington muốn thảo luận trực tiếp về đề xuất này vào một thời điểm nào đó, nhưng hiện chưa có sắp xếp cụ thể.

mỹ nga ukraine.jpg
Trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin - ông Yury Ushakov. Ảnh: TASS

“Chắc chắn nó sẽ được rà soát và điều chỉnh từ phía chúng tôi, và chắc chắn cả phía Ukraine, cũng như phía Mỹ và châu Âu. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc” - ông Ushakov nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng cho rằng đề xuất của Mỹ có thể trở thành “cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng".

Giới chức Mỹ đã thảo luận kế hoạch ban đầu với đại diện EU và Ukraine tại Geneva vào 23-11. Đến với buổi thảo luận, phía Liên minh châu Âu đưa ra đề xuất riêng cho một thỏa thuận hòa bình tương lai, trong đó có một số điều khoản khác với xuất ban đầu của Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 23-11 tuyên bố không nên áp đặt giới hạn đối với quân đội Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) phải giữ vai trò “trung tâm” trong tiến trình hòa bình. Bà cũng nhấn mạnh rằng biên giới của Ukraine “không thể bị thay đổi bằng vũ lực".

Bình luận về diễn biến này, ông Ushakov gọi các điều kiện của EU là “không mang tính xây dựng” và khẳng định Nga không thể chấp nhận chúng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.