Ukraine, châu Âu cấp tập họp với Mỹ về đề xuất 28 điểm cho Kiev

(PLO)- Các quan chức Mỹ và Ukraine đã họp thảo luận về đề xuất hòa bình của Washington cho Kiev vào sáng 23-11, với sự tham gia của châu Âu vào tối cùng ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày qua xuất hiện thêm nhiều diễn biến mới quanh đề xuất 28 điểm của Mỹ cho hòa bình Ukraine.

Mỹ hoan nghênh tiến triển

Sáng 23-11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chủ trì cuộc thảo luận tại Geneva với phái đoàn cấp cao Ukraine sau khi Kiev và các đồng minh bày tỏ quan ngại rằng kế hoạch do Washington hậu thuẫn bao gồm nhiều nhượng bộ lớn cho Nga, và yêu cầu sửa đổi.

Theo hãng tin Reuters, phía Mỹ cho biết đã đạt tiến triển đáng kể trong việc xây dựng một kế hoạch chấm dứt chiến sự tại Ukraine, song hai bên vẫn chưa thống nhất về các biện pháp đảm bảo an ninh cho Kiev giữa lúc lo ngại trước mối đe dọa từ Nga.

đề xuất hòa bình Mỹ ukraine.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Rubio nói vẫn còn nhiều việc phải làm, bao gồm vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng nhóm của ông đã thu hẹp được những điểm còn bất đồng trong bản kế hoạch hòa bình 28 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy.

“Và hôm nay, chúng tôi đã đạt được điều đó ở mức rất đáng kể” - ông phát biểu tại trụ sở phái bộ Mỹ ở Geneva.

Hôm 22-11, ông Trump tuyên bố Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky có thời hạn đến ngày 27-11 để chấp thuận kế hoạch, vốn kêu gọi Ukraine nhượng lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quân sự và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Đến ngày 23-11, ông Trump nói đề xuất hiện tại “không phải là đề nghị cuối cùng”.

Ông Rubio cho biết Mỹ vẫn cần thêm thời gian để xử lý các vấn đề còn tồn đọng. Ông hy vọng thỏa thuận có thể đạt được trước ngày 27-11 nhưng cũng để ngỏ khả năng kéo dài hơn.

Theo hai nguồn thạo tin, quan chức Mỹ và Ukraine đang thảo luận khả năng Tổng thống Zelensky sang Mỹ, có thể ngay trong tuần này, để trao đổi trực tiếp với ông Trump về kế hoạch hòa bình.

Một nguồn tin nói ý chính của cuộc gặp là thảo luận các vấn đề nhạy cảm nhất, như lãnh thổ. Hiện chưa có ngày cụ thể.

Châu Âu đề xuất sửa đổi kế hoạch hòa bình của Mỹ

Các quan chức châu Âu đã tham gia cùng phái đoàn Mỹ và Ukraine vào cuối ngày 23-11. Các quan chức châu Âu đã xây dựng một phiên bản điều chỉnh của kế hoạch Mỹ, trong đó bác bỏ các đề xuất hạn chế năng lực vũ trang của Ukraine và phản đối những nhượng bộ lãnh thổ.

Theo tài liệu Reuters tiếp cận ngày 23-11, phiên bản điều chỉnh của châu Âu đề xuất cho phép Ukraine duy trì lực lượng quân sự lớn hơn so với phương án của Mỹ, đồng thời cho rằng mọi thảo luận về trao đổi lãnh thổ phải dựa trên đường ranh hiện tại ở tiền tuyến.

Cụ thể, tài liệu đề xuất áp trần quân số của Ukraine trong “thời bình” là 800.000 quân, thay vì mức 600.000 quân theo kế hoạch của Mỹ.

Tài liệu cũng nêu rằng “đàm phán về trao đổi lãnh thổ sẽ bắt đầu từ Đường Liên lạc (LOC)”, thay vì xác định trước rằng một số khu vực nên được công nhận là “thực tế thuộc Nga” như gợi ý của Mỹ.

Nguồn thạo tin cho biết bản đối đề xuất này do nhóm E3 châu Âu (Anh, Pháp và Đức) soạn thảo.

Tài liệu lấy đề xuất của Mỹ làm nền tảng, nhưng rà soát từng điểm và đưa ra những phần cần xóa hoặc điều chỉnh.

Một điểm quan trọng là đề xuất Ukraine nhận được bảo đảm an ninh từ Mỹ tương tự Điều 5 của NATO.

Tài liệu cũng phản đối đề xuất của Mỹ về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng tại phương Tây, chủ yếu ở Liên minh châu Âu.

“Ukraine sẽ được tái thiết hoàn toàn và được bồi thường tài chính, gồm cả thông qua tài sản nhà nước Nga, những tài sản này sẽ tiếp tục bị đóng băng cho đến khi Nga bồi thường thiệt hại cho Ukraine” - văn bản viết.

Trước đó, kế hoạch của Mỹ đề xuất dùng 100 tỉ USD trong số tài sản Nga bị đóng băng để đầu tư vào “nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm tái thiết và đầu tư tại Ukraine”, và Mỹ sẽ nhận 50% lợi nhuận từ hoạt động này.

Phần còn lại được Mỹ đề xuất rót vào một “quỹ đầu tư riêng giữa Mỹ và Nga”.

Ông Zelensky cảm ơn Mỹ

Tổng thống Zelensky ngày 23-11 khẳng định Ukraine biết ơn Mỹ và Tổng thống Trump vì mọi nỗ lực hỗ trợ dành cho Kiev, theo Reuters.

đề xuất hòa bình mỹ ukraine 1.jpg
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

“Ukraine trân trọng sự giúp đỡ của Mỹ, của từng người dân Mỹ và đặc biệt là của Tổng thống Trump - sự hỗ trợ bắt đầu từ các tổ hợp tên lửa Javelin đã cứu sống nhiều người Ukraine” - ông Zelensky viết trên Telegram, sau khi ông Trump nói giới lãnh đạo Ukraine đã thể hiện “không một chút biết ơn” trước hỗ trợ của Washington.

Ông Zelensky cũng gửi lời cảm ơn đến châu Âu cùng các nhóm G7 và G20 vì sự hỗ trợ dành cho Ukraine, nhấn mạnh việc duy trì nguồn hỗ trợ này là rất quan trọng.

“Đó là lý do chúng tôi đang làm việc hết sức cẩn trọng trên từng điểm, từng bước đi hướng tới hòa bình. Mọi thứ phải được tính toán đúng đắn để chúng tôi có thể thực sự chấm dứt cuộc chiến này và ngăn chiến sự tái diễn” - ông Zelensky nói.

Trước đó, ông Trump nói Ukraine “chưa đủ biết ơn” trước những nỗ lực của Mỹ trong cuộc chiến, buộc các quan chức Ukraine phải nhấn mạnh sự cảm kích đối với sự ủng hộ của tổng thống Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.