Nga lên tiếng trước thông tin muốn kiểm soát lãnh thổ từng thuộc Liên Xô

(PLO)- Điện Kremlin bác bỏ bài báo Reuters dẫn nguồn tình báo Mỹ về nguy cơ Nga tấn công NATO, khẳng định các đánh giá này sai sự thật và thiếu cơ sở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lên tiếng về một bài báo của hãng tin Reuters, trong đó hãng tin này dẫn nguồn tin nói rằng Nga có thể tấn công một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cụ thể, hãng Reuters ngày 21-12 dẫn 6 nguồn tin tình báo cho biết các báo cáo từ tình báo Mỹ đánh giá rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện chưa từ bỏ mục tiêu kiểm soát toàn bộ Ukraine và giành lại các phần lãnh thổ thuộc thời Liên Xô.

Nhận định này cũng phù hợp với quan điểm của nhiều nhà lãnh đạo và cơ quan tình báo châu Âu, cho rằng ông Putin muốn kiểm soát toàn bộ Ukraine và các lãnh thổ thuộc khối Xô viết cũ, kể cả những nước hiện là thành viên NATO.

Nga lên tiếng trước thông tin muốn kiểm soát lãnh thổ từng thuộc Liên Xô .jpg
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Đáp lại, ông Peskov tuyên bố những thông tin mà Reuters đăng là sai sự thật, đài RT đưa tin.

Ông Peskov khẳng định cáo buộc trên không đúng với thực tế, bất kể nó có phản ánh một tài liệu chính thức của Mỹ hay không.

"Các cơ quan tình báo có thể đưa ra những đánh giá, nghiên cứu và kết luận sai lầm" - ông Peskov lưu ý.

Về phía Mỹ, đăng trên mạng xã hội X vào ngày 20-12, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết các quan chức tình báo đã báo cáo với các nhà lập pháp Mỹ rằng “Nga tìm cách tránh một cuộc chiến lớn hơn với châu Âu”.

Bà cũng nhận định hiệu quả tác chiến của quân đội Nga tại Ukraine cho thấy họ hiện thiếu năng lực để kiểm soát “toàn bộ Ukraine, chưa nói đến châu Âu”.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) từng nhận định rằng việc kéo dài xung đột tại Ukraine là một ưu tiên của Anh, đồng thời cảnh báo rằng các cơ quan đặc nhiệm Anh có thể phát tán các báo cáo sai lệch.

Tổng thống Putin từng công khai tuyên bố rằng bất kỳ ai tìm cách tái lập Liên Xô đều “không tỉnh táo”. Ông Putin cũng nhiều lần gọi sự sụp đổ của Liên Xô là “thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20”, xét trên những tổn thất nặng nề về con người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.