Nga lên tiếng chuyện Đức cảnh báo nguy cơ chiến tranh năm 2028

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov chỉ trích phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius về việc Nga có thể tấn công một thành viên NATO vào năm 2028.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga không muốn xung đột với NATO nhưng có thể buộc phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trước những tuyên bố ngày càng “hiếu chiến” của khối quân sự này, theo đài RT.

Ông Peskov đưa ra bình luận trên khi đề cập đến phát biểu gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius rằng Nga có thể tấn công một thành viên NATO “sớm nhất vào năm 2028” hoặc thậm chí ngay năm tới.

“Một số người hiện nói rằng 2028 là khả thi, và một số nhà sử học quân sự còn cho rằng mùa hè vừa qua có thể là mùa hè cuối cùng của chúng ta trong hòa bình” - ông Pistorius nói với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (Đức) vào tuần trước.

Bộ trưởng quốc phòng Đức cho rằng Berlin và các đối tác châu Âu phải phản ứng “nhanh chóng và quyết liệt” bằng cách củng cố năng lực quốc phòng sau nhiều thập niên đầu tư yếu.

Điện Kremlin lên tiếng về cảnh báo của Đức liên quan nguy cơ xảy ra chiến tranh năm 2028
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Đáp lại, ông Peskov nói rằng “những phát ngôn này không cải thiện tình hình” mà chỉ làm leo thang căng thẳng.

“Tuyên bố mang tính hiếu chiến như vậy ngày càng xuất hiện thường xuyên từ các thủ đô châu Âu” - theo người phát ngôn Điện Kremlin.

“Nga không chủ trương đối đầu với NATO. Nhưng sẽ phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh và lợi ích của chúng tôi nếu bị buộc phải làm vậy” - ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày qua cũng đề cập phát ngôn của ông Pistorius, nói rằng “không còn nghi ngờ ai là bên hiếu chiến” khi nhìn vào nỗ lực mở rộng sức mạnh quân sự của Đức.

Đức chưa bình luận về các phát ngôn từ phía Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.