'Nga không kích dân Syria nhiều hơn IS'

(PLO)- Hãng tin Reuters hôm 9-1 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ nói rằng chỉ 1/3 các cuộc không kích của Nga ở Syria là nhắm đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các cuộc tấn công không chính xác của nước này đã buộc người dân phải chạy trốn, "châm dầu vào lửa" cho cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu.
Phát biểu trước báo giới ở Brussels (Bỉ), vị quan chức Mỹ giấu tên cho biết trong số 5.000 cuộc không kích do Nga thực hiện kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch chống IS ở Syria vào ngày 30-9-2015, khoảng 70% cuộc không kích là nhắm đến các phiến quân đối lập chính quyền ông Assad và 1/3 là nhắm mục tiêu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Các nhóm nhân viên cứu hộ và nhân quyền nói rằng những vụ đánh bom của Nga ở Syria đã làm thiệt mạng nhiều dân thường tại những khu chợ và khu dân cư đông đúc. Phía Nga bác bỏ cáo buộc này.

Nhiều khu vực dân cư của Syria bị tàn phá kể từ khi nội chiến nổ ra hồi năm 2011. Ảnh: Reuters

Điện Kremlin nói rằng các cuộc không kích của Moscow là nhằm giúp chính quyền ông Assad - đồng minh chính của Nga ở Trung Đông đánh bại IS và các nhóm chiến binh khác. 
"Chúng tôi không bị thuyết phục trước lập luận của Nga. Trong một khoảng thời gian, chỉ vài cuộc không kích là nhắm đến IS và sau nhiều lời chỉ trích công khai, họ đã thay đổi số lượng các cuộc không kích chống lại nhóm này" - vị quan chức cho biết.
"Các cuộc không kích của Nga ít chính xác và gây ra lo ngại lớn vì tôi nghĩ rằng có một sự liên quan gián tiếp đến dòng người tị nạn" - quan chức này nói - "Đó không chỉ là áp lực Nga đang gây nên cho NATO và EU mà còn là sự trả giá về nhân đạo".
Tổ chức Ân xá Quốc tế hồi tháng trước nói rằng loạt hành động của Moscow đã vi phạm luật nhân đạo. Tổ chức này ước tính ít nhất 200 thường dân đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Nga từ ngày 30-9 đến ngày 29-11-2015. Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần phủ nhận việc tấn công dân thường, nói rằng họ phải thật thận trọng để tránh ném bom các khu vực dân cư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.