Nga: Không gì thay đổi được thực tế Crimea đã về với Moscow

(PLO)- Nhà ngoại giao Nga nói rằng dù phương Tây có trừng phạt hay kích động chống Moscow thì cũng không thay đổi được sự thực người dân Crimea đã tự nguyện chọn trở về Nga.

Phó Đại sứ thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ), ông Dmitry Polyansky tuyên bố dù phương Tây có trừng phạt Moscow thì cũng không thay đổi được thực tế rằng bán đảo Crimea đã về với nước Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Trong phiên họp không chính thức theo định dạng Arria của Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA) hôm 12-3, ông Polyansky cho rằng vấn đề Crimea “đã kết thúc” khi người dân trên bán đảo này đã đưa ra quyết định trở về với nước Nga một cách “tự do và tự nguyện, hoàn toàn phù hợp với Hiến chương LHQ”.

Do đó, “cho dù bạn (tiếp tục) áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào hay hậu thuẫn cho bất kỳ hành động khiêu khích nào, không điều gì thay đổi được thực tế trên” - ông Polyansky nói với các đồng nghiệp phương Tây. 

Phó Đại sứ thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky. Ảnh: AP

 “Chúng tôi nhớ về những người láng giềng tử tế (ám chỉ người Ukraine - PV) và sẽ rất vui được đón tiếp họ và tất cả các bạn (các đồng nghiệp phương Tây - PV) ở một Crimea thịnh vượng” - ông Polyansky nói.

Riêng đối với các nhà ngoại giao Ukraine, ông Polyansky đưa ra “lời khuyên” rằng “hãy sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và ngừng tham gia các hoạt động chống Nga”.

Ngày 18-3-2014, sau cuộc đảo chính ở Kiev và cuộc trưng cầu dân ý của người dân Crimea, Nga đã chính thức sáp nhập bán đảo này, coi Crimea và TP Sevastopol (nằm ở tây nam bán đảo Crimea) là hai thực thể liên bang.

Ukraine và phương Tây luôn từ chối công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, cáo buộc Moscow gây bất ổn và xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Vì vấn đề này, phương Tây đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt kéo dài chống lại Nga.

Hằng năm, khi tới gần thời gian kỷ niệm ngày Nga sáp nhập bán đảo Crimea, các nước phương Tây thường triệu tập các cuộc họp không chính thức của HĐBA. Năm nay, Estonia là nước kêu gọi các nước họp lại.

Ban đầu, Estonia muốn tổ chức cuộc họp ở cấp bộ trưởng ngoại giao, song chỉ có Canada hướng ứng lời kêu gọi. Các nước khác, nếu tham gia, chỉ cử đại diện là thành viên phái đoàn thường trực tại LHQ.

Một cuộc họp Arria khác sẽ diễn ra vào ngày 17-3 do Nga tổ chức. Lần này, đại diện của người Tatar Crimea - sắc tộc bản địa ở bán đảo này - sẽ tham gia và chia sẻ về tình hình Crimea.

Bất kỳ nước thành viên nào của HĐBA đều có quyền triệu tập các cuộc họp Arria - định dạng được lấy theo tên người khởi xướng đầu tiên vào năm 1992, ngoại trưởng lúc bấy giờ của Venezuela, ông Diego Arria. Các nước thành viên còn lại không có quyền cấm tổ chức các cuộc họp Arria nhưng có quyền từ chối dự họp. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.