Điện Kremlin ‘phản pháo’ ông Biden về việc sáp nhập Crimea

(PLO)- Sau khi ông Biden tuyên bố Mỹ không bao giờ công nhận việc Nga 'sáp nhập' Crimea, phát ngôn viên Điện Kremlin nói “không có sự sáp nhập nào nên không cần phải công nhận”.

Bình luận về nhận định của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Washington sẽ không bao giờ công nhận Crimea là của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết rằng Nga không sáp nhập Crimea, bán đảo này về với Nga một cách hợp pháp, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nói: “Không có sự sáp nhập nào cả, nên không cần phải công nhận. Chỉ cần thừa nhận rằng Crimea đã trở về với Nga, và Crimea từ lâu đã là một khu vực của Liên bang Nga. Những gì đã xảy ra là sự thống nhất của Crimea và Nga. Việc Crimea trở về với Nga đã tuân thủ khá nghiêm ngặt mọi quy tắc của luật pháp quốc tế".

Ông Peskov nhắc lại rằng cơ quan lập pháp Crimea đã đưa ra quyết định phù hợp với tình trạng của Crimea khi bán đảo này vẫn còn thuộc Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Một loạt hành động pháp lý vô cùng rõ ràng và hoàn hảo đã được thực hiện ở đây, do đó không có cuộc sáp nhập nào diễn ra, và vì thế không cần phải công nhận việc sáp nhập đó" - ông Peskov nói.

"Người ta chỉ phải công nhận sự kiện thống nhất Crimea và Nga. Và trên thực tế, Crimea đã là một khu vực thuộc Nga trong một thời gian khá dài" - vị phát ngôn viên cho biết thêm.

Cũng theo ông Peskov, Tổng thống Biden đã không đề cập đến vấn đề Crimea trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26-1.

Theo TASS, vào tháng 3-2014, sau cuộc đảo chính ở Ukraine, Hội đồng tối cao của Crimea và Hội đồng thành phố Sevastopol đã thông qua tuyên bố độc lập của nước cộng hòa này. 

Ngày 16-3-2014, một cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra, với khoảng 96% cử tri ở Crimea và Sevastopol ủng hộ việc thống nhất bán đảo này với Nga. 

Vào ngày 18-3-2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các thỏa thuận về việc gia nhập Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol vào Nga. Trong khi đó, Ukraine cũng như Mỹ và các đồng minh phương Tây không thừa nhận ý nguyện của người dân Crimea mà một mực cho rằng cuộc bỏ phiếu ở Crimea là bất hợp pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.