Nga: Giúp Ý chống COVID-19 không phải để được EU dỡ trừng phạt

(PLO)- Nga khẳng định tất cả các nước phải cùng hợp tác trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 và Moscow chỉ đang hỗ trợ các nước trong khả năng của mình.

Hôm 23-3, Nga tuyên bố việc nước này hỗ trợ y tế cho Ý trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 không nhằm mục đích tác động đến quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về các lệnh cấm vận Moscow, hãng tin Reuters cho hay.

Khi được hỏi liệu Nga có mong muốn Ý đáp lại bằng việc ủng hộ các nỗ lực của Moscow kêu gọi Brussels dỡ bỏ cấm vận liên quan đến vấn đề Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin - ông Dmitry Peskov gọi lập luận này là "vô lý".

"Chúng tôi không nói về bất kỳ điều kiện, tính toán hay hy vọng gì ở đây cả. Ý đang thực sự cần thêm những sự giúp đỡ quy mô lớn và đó là những gì Nga có thể làm được" - ông Peskov nói. 

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: REUTERS

Ông Peskov cũng nhấn mạnh "trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, sự tương tác quốc tế là rất quan trọng", theo tạp chí Financial Times.

"Không quốc gia nào có thể thực sự đánh bại đại dịch này và đương đầu với nó một mình. Tất cả chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền và mọi người phải giải bài toán từ thử thách này cùng nhau" - ông Peskov nói thêm.

Trước đó, quân đội Nga đã cử chín máy bay quân sự chở theo các trang thiết bị y tế và chuyên gia đến Ý hôm 22-3 theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thân máy bay và xe quân y chuyên dụng được gửi tới Ý có dán hình ảnh hai trái tim in quốc kỳ Nga và quốc kỳ Ý cùng dòng chữ "Với tình yêu thương từ nước Nga" viết bằng tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Ý. 

Nga: Giúp Ý chống COVID-19 không phải để được EU dỡ trừng phạt ảnh 2
 

"Các đại sứ quán Ý ở tất cả các nước trên thế giới đang cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ trong thời gian khó khăn này và Nga thì đủ hào phóng để giúp đỡ" - một nhà ngoại giao châu Âu nói với PV Financial Times.

"Hai nhà lãnh đạo (Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ý Giuseppe Conte - PV) đã có một cuộc điện đàm cá nhân và sau đó mọi thứ đều được tổ chức một cách nhanh chóng chỉ trong vài giờ" - nguồn tin này nói thêm.

Một số quốc gia khác như Trung Quốc và Cuba cũng đã gửi trang thiết bị và chuyên gia y tế đến Ý để hỗ trợ nước này đối phó với dịch COVID-19.

Tính đến tối 23-3, Nga ghi nhận 367 ca nhiễm COVID-19 với một trường hợp tử vong. Từ ngày 24-3 đến trưa 25-3, nước này báo cáo thêm 128 trường hợp và không có thêm ca tử vong nào. Nga đang có số ca nhiễm bệnh tương đối thấp so với nhiều quốc gia khác ở châu Âu.

Trong khi đó, Ý đã có 63.927 ca nhiễm COVID-19 và 6.077 trường hợp tử vong tính đến tối 23-3. Đến trưa 25-3, Ý tiếp tục là quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới (6.820 trường hợp) và có số ca nhiễm cao thứ hai thế giới (69.176 trường hợp). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.