Nga gia tăng vai trò trong xung đột Syria

(PL)- Mỹ và Nga đã bắt đầu đối thoại quân sự về tình hình Syria.

Từ đầu tháng 9, xung đột Syria đã bước sang bước ngoặt mới. Nga tiếp tục ủng hộ Syria về quân sự (cung cấp vũ khí) và ngoại giao đồng thời đã có dấu hiệu can thiệp sâu hơn vào xung đột Syria.

Cuối tuần trước, văn phòng tổng thống Nga thông báo Nga sẵn sàng nghiên cứu đưa quân sang Syria nếu Tổng thống Bashar al-Assad yêu cầu.

Hôm 20-9 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố với kênh truyền hình Nga Russia Today: “Nga tham gia cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo và Mặt trận Al-Nusra (chi nhánh Al Qaeda ở Syria) còn quan trọng hơn là cung cấp vũ khí cho Syria”.

Ông đánh giá Nga can thiệp vào Syria trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và có điều phối với Syria (Mỹ thì không).

Ông cho rằng Nga “sẽ làm phá sản kế hoạch của những kẻ âm mưu chống Syria và chứng minh Mỹ không có chiến lược rõ ràng chống Nhà nước Hồi giáo”.

Có thể nói Mỹ đang mắc kẹt tại Syria. Nội chiến bùng nổ ở Syria từ tháng 3-2011. Đến năm 2013, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo bắt đầu can dự vào xung đột Syria bên cạnh khủng bố Al Qaeda.

Người dân Syria tản cư hàng loạt tạo sức ép với châu Âu. Biếm họa của AREND VAN DAM (Hà Lan)

Cũng vì chiến tranh và khủng bố, người dân Syria tản cư hàng loạt tạo sức ép với châu Âu. Do đó, muốn giải quyết vấn đề người nhập cư vào châu Âu thì phải giải quyết xung đột Syria và vấn đề Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Tuy nhiên, giải pháp của Mỹ và Nga lại mâu thuẫn nhau.

Mỹ và một số nước đồng minh Ả Rập ủng hộ cho phe nổi dậy Syria và muốn Tổng thống Bashar al-Assad ra đi. Mỹ đã lập liên minh không kích Nhà nước Hồi giáo ở Syria nhưng kết quả chẳng đi đến đâu.

Trong khi đó, Nga đưa ra sáng kiến thành lập một mặt trận rộng rãi chống khủng bố bao gồm Syria và nhiều nước trong khu vực. Tất nhiên Mỹ không hoan nghênh vì như vậy Tổng thống Bashar al-Assad vẫn tại vị.

Trong bối cảnh đó, mấy tuần trước Mỹ đã nhiều lần báo động Nga đưa quân sang Syria. Mỹ cho rằng Nga đã triển khai ở Syria tối thiểu bốn trực thăng quân sự, bảy xe tăng, hàng chục xe bọc thép chuyển quân.

Thế nhưng bây giờ Mỹ đã đổi giọng, nêu lên giải pháp phối hợp với Nga. Bước ngoặt xảy ra vào ngày 18-9, hai bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ đã điện đàm kéo dài 50 phút.

Quan hệ quân sự cấp cao Mỹ-Nga đã bị cắt đứt sau khi Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3-2014. Hai bộ trưởng Quốc phòng trò chuyện lần cuối vào tháng 8-2014. Như vậy đây là lần đầu tiên hai bên đối thoại sau thời gian một năm.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo hai bộ trưởng Quốc phòng đã nhất trí thương lượng về các cơ chế giảm leo thang xung đột Syria và về chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tiếp tục khẳng định: Đánh bại Nhà nước Hồi giáo và thiết lập thời kỳ quá độ chính trị ở Syria là hai mục tiêu cùng tiến hành song song.

Theo TASS (Nga), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nhận định quan điểm của hai bên hầu như tương đồng với nhau về nhiều vấn đề, hai bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại về Syria và đấu tranh chống Nhà nước Hồi giáo.

Chỉ có bốn hoặc năm tay súng nổi dậy Syria được Mỹ huấn luyện đang chiến đấu ở Syria. Tướng Lloyd J. Austin chỉ huy lực lượng Mỹ ở Trung Đông thừa nhận như trên tại buổi điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ hôm 16-9. Nghị sĩ Jeff Sessions thốt lên: “Thất bại hoàn toàn!”. Hồi đầu năm Lầu Năm Góc thông báo thực hiện kế hoạch huấn luyện 5.000 quân nổi dậy Syria trong năm đầu tiên với kinh phí 500 triệu USD. Hiện nay chỉ có khoảng 100 tay súng nổi dậy Syria được huấn luyện.

85.000 người nhập cư Mỹ sẽ tiếp nhận trong năm 2016, trong đó 10.000 người là công dân Syria. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết đến năm 2017 Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người nhập cư.

 ____________________________________

Nếu Nga không ủng hộ Syria, tình hình Syria sẽ còn tệ hơn Libya và làn sóng người di cư sẽ còn nhiều hơn.

Tổng thống Nga PUTIN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.