Mỹ yêu cầu Nga cam kết tích cực chống IS

(PLO)- Hôm 15-9, Nhà Trắng tuyên bố muốn nhìn thấy Nga tích cực tham gia liên minh quốc tế chống quân khủng bố IS ở Syria, chứ không phải tăng cường hiện diện quân sự ở đó.
Theo Reuters hôm 15-9, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không thảo luận với Tổng thống Nga Vladirmir Putin về vấn đề này nhưng sẽ cố gắng khi ông Obama “xác định nó sẽ thúc đẩy lợi ích của chúng tôi”.
Hai quốc gia Mỹ và Nga đã thường xuyên trao đổi với nhau. Ngoại trưởng John Kerry đã nói chuyện với 

Ngoại trưởng Sergei Lavrov qua điện thoại hôm 15-9. Đây là cuộc nói chuyện thứ ba kể từ 5-9, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

 Máy bay được cho là của Nga bay trên bầu trời Syria (Ảnh: Telegraph)

Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Lavrov đã nhấn mạnh tới sự cần thiết phải lập ra một mặt trận thống nhất để chiến đấu chống lại quân khủng bố ở Syria.

Giới chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại về sự tăng cường hiện diện quân sự của Nga ở Syria, cho biết mục đích của Nga dường như là muốn củng cố chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, một đồng minh lâu năm của Nga, thay vì tìm kiếm một lãnh đạo mới .

“Những gì chúng tôi muốn ở Nga là sự cam kết mang tính xây dựng hơn vào liên minh quốc tế chống khủng bố gồm 60 thành viên do Mỹ dẫn đầu để làm suy yếu và tiêu diệt IS” – ông Earnest nói.

Nguồn tin tình báo mà Reuters tiếp cận được cho biết Nga đã đưa xe tăng đến bảo vệ đường băng tại Latakia (Ảnh minh họa)

Cẳng thẳng giữa Washington và Moscow đã leo thang sau khi xuất hiện thông tin Nga đưa quân sang Syria. Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương CIA – ông John Brennan cho hay giữa Washington và Moscow có “bất đồng sâu sắc” về vai trò của ông Assad trong việc đưa Syria trở thành “nơi thu hút” cho các chiến binh và các nhóm quân đội.

Nga đã triển khai quân lính cùng trang thiết bị quân sự tới tới sân bay gần thành trì Latakia của ông Assad. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.