Nga đưa đại sứ trở lại Mỹ sau cuộc gặp giữa ông Biden và ông Putin

(PLO)- Trở lại Washington sau ba tháng buộc phải quay về nước, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định các nhà ngoại giao Nga đã sẵn sàng để hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước.

Đài RT dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm 20-6 cho biết các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ đã sẵn sàng để hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước.

"Ít nhất tôi có thể nói rằng các nhà ngoại giao Nga làm việc tại Mỹ như chúng tôi đã sẵn sàng hàn gắn mối quan hệ giữa hai quốc gia" - ông Antonov nói với các nhà báo sau khi máy bay chở ông hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở TP New York và ông đi thẳng đến thủ đô Washington D.C.

Đại sứ Antonov đã trở lại Washington sau ba tháng buộc phải quay về nước do căng thẳng giữa hai nước gia tăng.

Quốc kỳ Mỹ và quốc kỳ Nga. Ảnh: SPUTNIK

Ông Antonov cho biết sẽ bắt đầu lên lịch tham vấn với các nhà ngoại giao Mỹ, bắt đầu từ ngày 21-6, để thảo luận về nhiều vấn đề mà tổng thống hai nước đã đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 16-9 vừa qua.

Ông nói thêm rằng việc khôi phục các cơ chế thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Mỹ sẽ là mục tiêu chính của các nhà ngoại giao hai bên.

“Cả hai cần tìm ra những việc cần làm để đảm bảo thực hiện các thỏa thuận mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh ở Geneva” - Đại sứ Antonov nhấn mạnh.

Đề cập đến vấn đề thị thực giữa Mỹ và Nga, ông Antonov cho rằng vấn đề này đòi hỏi một cuộc đối thoại và chỉ có thể được tiến hành trên cơ sở bình đẳng: "Đây là một trong những vấn đề cần được thảo luận kỹ lưỡng và chi tiết".

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: RT

Phản ứng trước thông tin về các biện pháp trừng phạt mới mà Washington đang nhắm đến, ông nói các biện pháp như vậy không phải là cách để ổn định quan hệ giữa Nga và Mỹ mà còn trái ngược với những gì Washington đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Geneva.

Trước đó cùng ngày, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington đang xem xét một gói trừng phạt mới nhắm vào Nga về những vấn đề liên quan đến nhân vật đối lập Alexey Navalny, RT đưa tin.

Tại hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống hai nước ở Geneva, ông Putin và ông Biden đã đạt được thỏa thuận về việc đưa các đại sứ hai bên trở lại. Ông Sullivan cũng xác nhận hôm 19-6 rằng ông sẽ sớm quay lại Moscow.

Trước khi đáp chuyến bay xuống New York, Đại sứ Antonov chia sẻ ông đang thực hiện chuyến hành trình xuyên Đại Tây Dương với “tâm trạng rất lạc quan”, bày tỏ mong đợi sự hợp tác mang tính xây dựng với chính quyền Mỹ, để xây dựng một “mối quan hệ song phương bình đẳng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.