Nga đưa bằng chứng mới tố Ukraine bắn rơi MH17

(PLO)- Bằng chứng được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngày 26-9 cho thấy không có tên lửa nào được phóng đi từ khu vực do lực lượng ly khai miền đông Ukraine kiểm soát.

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26-9 đã công bố hình ảnh radar cho thấy không có tên lửa nào được phóng đi từ khu vực do phiến quân miền đông Ukraine kiểm soát vào thời điểm máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi hôm 17-7-2014.

“Thực tế là Ukraine vẫn chưa công bố thông tin từ trạm radar, khiến chúng ta có thể phỏng đoán rằng quả tên lửa, nếu nó là loại Buk, được phóng đi từ lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát” - tướng Andrey Koban, tư lệnh lực lượng radar quân đội Nga, nói.

Mảnh vỡ của máy bay MH17

Mảnh vỡ của máy bay MH17. Ảnh: Reuters

“Nếu máy bay MH17 bị bắn rơi bởi một tên lửa từ phía đông hiện trường thì nó đã bị radar của Nga phát hiện” - ông Koban nói thêm. Tuy nhiên, ông không lý giải tại sao radar của Nga không quét được khu vực phía tây nơi máy bay bị bắn rơi.

Tuy vậy, RT cho hay bằng chứng mới mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trái ngược với những gì Moscow tuyên bố sau khi MH17 bị bắn rơi. Thời điểm đó, Moscow nói rằng một chiến đấu cơ Ukraine bị phát hiện bay gần MH17 khi máy bay này bị bắn rơi.

Động thái này của Nga diễn ra vài ngày trước khi nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan dẫn đầu công bố thêm thông tin về vụ MH17. Máy bay MH17 bị bắn rơi hôm 17-7-2014 khi đi qua vùng chiến sự ở miền đông Ukraine. Vụ việc khiến 298 người trên máy bay thiệt mạng. Đến nay, Ukraine và phương Tây đổ lỗi cho lực lượng ly khai ở miền đông do Nga hậu thuẫn là thủ phạm.

 Một bản điều tra độc lập được công bố hồi năm ngoái cho biết tên lửa Buk do Nga sản xuất là loại tên lửa được dùng để bắn rơi MH17. Tên lửa này được phóng lên từ lãnh thổ do phiến quân miền đông kiểm soát. Tuy nhiên, báo cáo không làm rõ ai là bên đã phóng tên lửa. Nga đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.