Nga đi trước Mỹ 10-15 năm về phát triển tên lửa hạt nhân?

(PLO)- Nhà thiết kế vũ khí Nga cho rằng Mỹ cần 10-15 năm nữa mới theo kịp Nga về phát triển vũ khí hạt nhân.

Nói với đài Press TV, Yury Solomonov, một nhà thiết kế vũ khí của Viện Công nghệ nhiệt Moscow (MITT), nhận định lực lượng hạt nhân của Nga đã đi trước lực lượng hạt nhân Mỹ 10-15 năm. Viện MITT là đơn vị thiết kế các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Nga như Yars, Topol và Bulava.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga. Ảnh: SPUTNIK

 “Họ sẽ không thể bắt kịp nhanh các ý tưởng mà chúng tôi đã thực hiện, mặc dù trong thế giới hiện đại này không khó để thực hiện chúng và bắt tay vào sản xuất” - tờArgumenty Nedeli trích lời ông Solomonov nói trong cuộc phỏng vấn hôm 27-12.

Ông nói thêm: “Nói như vậy không có nghĩa là họ không thể làm được như chúng tôi. Nhưng nếu họ bắt tay làm từ bây giờ, họ sẽ có thể theo kịp chúng tôi trong vòng 10-15 năm nữa”.

Chuyên gia Solomonov nhấn mạnh tiềm lực hạt nhân của Mỹ vẫn rất mạnh nhưng hệ thống hiện đại hóa vũ khí của nước này về cơ bản khác với của Nga.

Ông lấy ví dụ, tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman của Mỹ được sản xuất trong thập niên 60 nhưng vẫn chưa được thay thế bằng những tên lửa mới. Thay vào đó, Mỹ chỉ nâng cấp để kéo dài tuổi thọ của tên lửa Minuteman đến năm 2030.

Ông Solomonov cho hay trong khi đó, Nga đã sản xuất vũ khí hạt nhân chiến lược phóng từ biển và đất liền thế hệ mới với chi phí thấp nhất.

Liên quan tới việc Mỹ triển khai hệ thống ICBM ở Alaska và châu Âu, chuyên gia vũ khí Nga khẳng định Moscow không cần phải thấy bất an vì chuyện này, bởi theo ông, tính hiệu quả của các hệ thống tên lửa Mỹ ở mức cực kỳ thấp.

Dù vậy, ông Solomonov lưu ý, kiểu đe dọa khác mà các đơn vị phòng thủ tên lửa Mỹ đặt ra là chúng có thể được thay đổi thành các vũ khí tấn công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.