Nga đáp trả thông cáo chung của bộ trưởng quốc phòng các nước NATO

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga khuyên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên bình tĩnh, không có chuyện Moscow tấn công Kiev.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết việc phương Tây hoảng sợ về khả năng Nga tấn công Ukraine là hoang đường Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu cần phải giảm bớt “sự kích động thái quá”, đài RT hôm 17-2 đưa tin.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Kommersant của Nga, ông Grushko đã đáp trả về thông cáo chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO được đưa ra hôm 16-2 tại Brussels sau khi nhóm này thảo luận về tình hình ở biên giới Ukraine.

Trong cuộc họp, các thành viên NATO đã bày tỏ quan ngại về các cuộc tập trận chung Nga - Belarus có tên gọi “Union Resolve 2022” mà nhiều nước coi đây là dấu hiệu tiềm tàng chuẩn bị tấn công Ukraine. Các quan chức NATO vẫn quan ngại Nga sẽ nhằm vào Kiev mặc dù thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này sẽ rời biên giới với Ukraine.

Bộ trưởng quốc phòng của các nước NATO họp tại Brussels hôm 16-2. Ảnh: NATO

Thứ trưởng Grushko nói: “Các cuộc tập trận đã kết thúc, bây giờ bạn (NATO) có thể bình tĩnh lại. Các đơn vị tham gia tập trận đang trở về nơi triển khai thường trực theo đúng kế hoạch”.

Thông cáo sau cuộc họp của các thành viên NATO còn viết: “Chúng tôi vô cùng lo ngại trước hoạt động xây dựng quân sự quy mô lớn, vô cớ và phi lý của Nga trong và xung quanh Ukraine cũng như ở Belarus”.

Về điểm này, ông Grushko đáp trả NATO rằng việc "Nga tăng cường xây dựng lực lượng ở Belarus" là "hoang đường", đồng thời trấn an rằng “sườn phía đông của NATO không có gì đáng lo ngại".

Trước khi cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO bắt đầu, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cáo buộc Moscow “tiếp tục tăng cường quân sự” và nói rằng phương Tây vẫn chưa thấy “bất kỳ dấu hiệu xuống thang căng thẳng nào trên thực địa”.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với hãng tin Reuters rằng: “Nga đã tăng cường sự hiện diện của quân đội dọc theo biên giới Ukraine lên tới 7.000 quân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.