Mỹ nói dự đoán sai về chuyện Nga tấn công Ukraine ngày 16-2 không phải từ Mỹ

(PLO)- Mỹ nói dự đoán không chính xác chuyện Nga tấn công Ukraine vào ngày 16-2 không phải từ Washinhgton nhưng nhấn mạnh Nga vẫn có thể tấn công Ukraine vào bất cứ thời điểm nào.

Đài RT hôm 17-2 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng những dự đoán không chính xác về thông tin Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine vào ngày 16-2 không phải đến từ phía Washington. Tuy nhiên, Mỹ tin Điện Kremlin có thể phát động một cuộc tấn công tổng lực bất cứ lúc nào.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, Washington chưa bao giờ đưa ra một ngày cụ thể. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ảnh: Nicholas Kamm/AFP

“Chúng ta đang ở tại thời điểm mà [Tổng thống] Putin có thể ra lệnh mở một cuộc tấn công vào Ukraine ngay lập tức. Nó có thể xảy ra vào ngày mai hoặc tuần sau. Nó có thể diễn ra trước Thế vận hội hoặc sau” - ông Price nhận định.

“Mối quan ngại của chúng tôi không có giảm đi một chút nào. Chúng tôi đã quan sát các lực lượng Nga tiếp nhận những vị trí cho phép họ tham gia cuộc tấn công vào Ukraine ở bất kỳ thời điểm nào.

Khi được hỏi về độ tin cậy của thông tin tình báo Mỹ chỉ ra rằng ngày 16-2 có thể xảy ra một cuộc tấn công Ukraine từ phía Nga, ông Price cho biết ông không thể đưa ra chi tiết những thông tin tình báo hiện có, đồng thời nói rằng Bộ Ngoại giao sẽ không đưa ra bất kỳ khung thời gian chính xác nào cho một cuộc tấn công có thể xảy ra.

Việc lên tiếng phủ nhận từ phía Mỹ diễn ra sau hàng loạt các tin tức trên các phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng Moscow đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công Ukraine vào ngày 16-2.

Phía Nga luôn phủ nhận việc lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quân sự và tuyên bố rằng việc điều quân gần biên giới với Ukraine là nhằm tiến hành các cuộc tập trận theo kế hoạch.

Vào ngày 15-2, Nga tuyên bố đã rút một số đơn vị quân đội khỏi khu vực gần biên giới với Ukraine sau khi hoàn tất các cuộc tập trận. 

Dù vậy, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17-2 nói rằng “mọi dấu hiệu cho thấy họ đang tiến đến Ukraine và tấn công Ukraine”. Đồng thời ông nhận định mức độ đe dọa tấn công của Nga vào lúc này là “rất cao” và “có thể diễn ra trong vài ngày tới”, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.