Nga đáp trả gay gắt động thái của nghị sĩ Mỹ liên quan Tổng thống Putin

(PLO)- Chủ tịch Hạ viện Volodin khẳng định chỉ công dân Nga mới là người có quyền bầu chọn người lãnh đạo nước mình.

Chủ tịch Duma (tức Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin ngày 20-11 đã phản đối mạnh mẽ việc các nghị sĩ Mỹ giới thiệu nghị quyết nhằm ngừng công nhận ông Vladimir Putin là tổng thống Nga, khẳng định việc bầu chọn người đứng đầu nước Nga không phụ thuộc các nhà lập pháp Mỹ.

Chủ tịch Duma (tức Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: TASS

“Trước hết, chúng tôi không can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và bất kỳ ai cũng không nên can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi. Thứ hai, quyết định ai có thể và ai không thể trở thành tổng thống của đất nước chúng tôi không thể không phụ thuộc các nghị sĩ Mỹ. Các công dân của Liên bang Nga sẽ quyết định” – hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Volodin viết trên Telegram.

Ông Volodin cho rằng nghị quyết kêu gọi ngừng công nhận Putin là tổng thống Nga đang được đề xuất ở Mỹ là “sự đánh giá tốt nhất về tính hợp lý của con đường và sự lựa chọn” được thực hiện bởi công dân của đất nước (Nga) khi họ bầu ông ấy (Putin) làm tổng thống.

Theo Chủ tịch Duma Nga, một sáng kiến như vậy “lần nữa cho thấy Mỹ không muốn có một nước Nga mạnh”. “Họ đang làm mọi thứ để làm suy yếu và sau đó triệt tiêu chúng tôi. Vì điều này, họ cần một sự thay đổi quyền lực ở đây” – ông Volodin nhấn mạnh.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 19-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi hành động của các nghị sĩ Mỹ là phi lý, gây hấn, không thân thiện và không mang tính xây dựng.

“Đây là minh chứng hoàn hảo không chỉ cho Nga mà còn cho tất cả các nước rằng Mỹ chính thức can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác” – hãng tin Reuters dẫn lời ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng khẳng định bầu tổng thống Nga là việc của người Nga và hành động của Mỹ có thể sẽ bị giới nghị sĩ Nga đáp trả.

Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev bình luận nghị quyết của Mỹ là sự khiêu khích nhằm phá hoại việc bình thường hóa quan hệ song phương. Tổng thống Putin ngày 18-11 nói không hài lòng về mối quan hệ hai nước dù ông sẵn sàng đối thoại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.