Nga chỉ trích Mỹ đề xuất hạn chế visa của nhà báo nước ngoài

(PLO)- Đại sứ quán Nga tại Mỹ chỉ trích việc Washington dự định hạn chế thời hạn thị thực của phóng viên nước ngoài hoạt động tại Mỹ, cảnh báo điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực với cả hai bên.

Hãng tin Sputnik cho biết Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã lên tiếng chỉ trích việc chính quyền Washington đề xuất hạn chế thị thực (visa) đối với các nhà báo nước ngoài hoạt động tại Mỹ.

Tuyên bố được Đại sứ quán Nga đưa ra vào ngày 26-10, cho rằng theo nguyên tắc có đi có lại, dự định của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) có thể gây hại cho cả các nhà báo Mỹ ở nước khác.

"Những điều khoản mới do DHS đề xuất nhằm sửa đổi thủ tục cấp visa đã gây nên nhiều phức tạp cho quá trình hành nghề của các nhà báo nước ngoài tại Mỹ” - Đại sứ quán Nga cho biết trong lời nhắn gửi tới chính phủ Mỹ.

“Đặc biệt, việc giới hạn thời gian lưu trú của phóng viên nước ngoài ở Mỹ còn 240 ngày sẽ làm gián đoạn quá trình đưa tin của họ về các sự kiện địa phương. Họ sẽ phải rời khỏi Mỹ trong một khoảng thời gian đáng kể để có được visa mới " - Đại sứ quán Nga giải thích thêm.

Trước đó vào tháng 9, DHS đã đề xuất giới hạn thời hạn visa cho các nhà báo nước ngoài xuống còn 240 ngày, Sputnik đưa tin.

Bên ngoài tòa Đại sứ quán Nga tại Mỹ. Ảnh: REUTERS

Moscow cho rằng việc phức tạp hóa thủ tục cấp visa và tạo các rào cản nhân tạo đối với công việc của nhà báo nước ngoài là "không phù hợp với khái niệm tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin một cách bình đẳng".

Theo Đại sứ quán Nga, "lý do mà phía Mỹ đưa ra để tiến hành các đề xuất này cũng không rõ ràng nên không thể hiện được ý nghĩa thực tiễn của chúng. Hơn nữa, dựa trên nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ quốc tế, các biện pháp mà DHS đưa ra có thể ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của cả các phóng viên Mỹ ở nước ngoài".

Hiệp hội Phóng viên Báo chí Nước ngoài tại Mỹ (AFC-USA) cũng chỉ trích những thay đổi do DHS đề xuất, cho rằng động thái này có thể gây ra mối đe dọa đối với quyền tự do truyền thông ở Mỹ.

Phản hồi các chỉ trích, DHS khẳng định những đề xuất mới được đề ra là cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư của Mỹ.

Ngoài ra, theo Sputnik, DHS cũng đề xuất giới hạn visa cho các sinh viên nước ngoài trong khoảng từ hai đến bốn năm. Loại visa này cho phép công dân nước ngoài ở lại Mỹ, miễn là họ tuân thủ các điều khoản khi nhập học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.