Mỹ cấm 1.000 sinh viên, nhà nghiên cứu Trung Quốc nhập cảnh

(PLO)- Mỹ cho biết vừa thu hồi 1.000 visa của sinh viên, nhà nghiên cứu có liên quan đến quân đội Trung Quốc.

Washington đã cấm một số sinh viên sau đại học và các nhà nghiên cứu Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ để bảo vệ các nghiên cứu nhạy cảm không bị Bắc Kinh chiếm đoạt trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục trở nên khó khăn, đài RT đưa tin.

Khi căng thẳng giữa hai nước đang tiếp tục gia tăng, Mỹ một lần nữa cáo buộc Trung Quốc cố gắng nhúng tay vào các lĩnh vực công nghệ và sáng tạo hiện đại của Mỹ, bao gồm cả lĩnh vực nghiên cứu bệnh COVID-19. Mỹ cũng cho rằng sinh viên và các nhà nghiên cứu Trung Quốc có thể có liên quan đến quân đội Trung Quốc.

"Chúng tôi đang hủy visa đối với một số sinh viên và các nhà nghiên cứu có liên hệ với quân đội Trung Quốc, nhằm ngăn họ đánh cắp và chiếm đoạt các nghiên cứu nhạy cảm của Mỹ”- quyền Bộ trưởng an ninh nội địa Mỹ Chad Wolf cho biết hôm 9-9.

Mỹ cấm 1.000 visa của sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc. Ảnh: REUTERS/RT

Ông Wolf cũng nói thêm rằng Trung Quốc đang lạm dụng visa du học để khai thác giới học thuật của Mỹ. Mặc dù vậy, ông Wolf không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về việc cụ thể ai bị cấm vào lãnh thổ Mỹ và có bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi các hạn chế mới này.

Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cũng xác nhận rằng có hơn 1.000 visa của công dân Trung Quốc đã bị thu hồi vào hôm 9-9.

Người phát ngôn của Bộ cũng nói với hãng tin Reuters rằng, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục chào đón những sinh viên và học giả hợp pháp không liên quan đến quân đội Trung Quốc sang nghiên cứu, học tập.

Trước đó, các phương tiện truyền thông cho rằng các sinh viên bay về Trung Quốc đã bị các quan chức an ninh Mỹ giám sát và sàng lọc nhiều hơn về khả năng trộm cắp công nghệ.

Các dịch vụ an ninh Mỹ đã săn lùng những gián điệp trà trộn vào nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã và đang việc tại Mỹ trong một thời gian khá dài.

Vào tháng 7, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nói rằng các nhà khoa học Trung Quốc có quan hệ quân sự bí mật đang làm việc tại hàng chục thành phố của Mỹ. Bốn nhà nghiên cứu như vậy bị buộc tội che giấu quá khứ quân sự của họ sau đó đã bị bắt vì tội gian lận visa.

Mỹ và Trung Quốc trước đó cũng đã tranh cãi về việc cấp visa cho các nhà báo. Vào tháng 3, Washington đã cắt giảm số lượng công dân Trung Quốc đang làm việc tại các cơ quan truyền thông nhà nước của Mỹ, từ 160 xuống còn 100. Họ cũng chỉ định 5 trong số các cơ quan truyền thông nhà nước của Trung Quốc là điệp viên nước ngoài, và buộc 60 nhà báo Trung Quốc phải rời khỏi Mỹ.

Đáp trả lại, Bắc Kinh đã trục xuất hàng chục phóng viên Mỹ làm việc cho New York Times, Wall Street Journal Washington Post. Gần đây nhất, họ cũng đình chỉ việc gia hạn thông tin báo chí và visa đối với một số phóng viên Mỹ khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.