Nga cảnh báo rắn chuyện Mỹ sắp triển khai tên lửa tầm xa tại Đức

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm xa tại Đức theo thỏa thuận giữa Washington và Berlin.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm xa tại Đức, theo hãng thông tấn TASS.

Theo một thỏa thuận đạt được cách đây 2 năm giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đức, vào năm 2026, các tên lửa tầm xa của Mỹ, có khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, dự kiến ​​sẽ xuất hiện ở Đức.

Thỏa thuận này vẫn được giữ nguyên khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

"Chính phủ Đức cam kết thực hiện kế hoạch triển khai theo tuyên bố chung Mỹ-Đức ngày 10-7-2024" - Đại sứ quán Đức tại Moscow nói với tờ Izvestia ngày 11-2.

Cơ quan báo chí Nhà Trắng mới đây thông báo rằng Mỹ sẽ bắt đầu triển khai vũ khí "không thường xuyên", và việc này có thể trở thành thường trực trong tương lai.

Các đơn vị hỏa lực tầm xa sẽ bao gồm tên lửa Tomahawk, SM-6 và các loại vũ khí siêu thanh đang được phát triển, "với tầm bắn xa hơn đáng kể so với hỏa lực mặt đất hiện có ở châu Âu".

Bình luận về vấn đề này, ông Grushko nói: "Nếu họ chọn con đường tăng cường năng lực quân sự nhằm vào Nga, họ phải hiểu rằng chúng tôi sẽ xây dựng các năng lực đối trọng tương đương, thậm chí hiệu quả hơn".

Nga cảnh báo rắn chuyện Mỹ triển khai tên lửa tầm xa tại Đức
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: TASS

"Và thay vì một thế cân bằng kiềm chế quân sự hợp lý, có tính đến lợi ích và an ninh quốc gia của tất cả các bên, sẽ xuất hiện một thế cân bằng của các mối đe dọa và đáp trả lẫn nhau” - ông Grushko nói thêm.

Theo nhà ngoại giao cấp cao Nga, Moscow sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề triển khai tên lửa tại Đức.

“Chúng tôi chưa bao giờ tìm cách né tránh các cuộc thảo luận như vậy, nhưng khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (New START), điều đầu tiên chúng tôi làm là tuyên bố áp dụng lệnh hoãn triển khai các loại tên lửa như vậy. Chúng tôi nói rằng sẽ không triển khai các hệ thống này chừng nào các hệ thống của Mỹ chưa được triển khai tới châu Âu. Chỉ vậy thôi” - Thứ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý.

“Còn có thể làm gì khác? Nếu họ là những chính trị gia có trách nhiệm, thực sự quan tâm đến lợi ích an ninh của đất nước mình, họ lẽ ra phải nói: ‘Vâng, chúng tôi sẽ hành động như vậy’” - ông Grushko nói thêm.

Tuy nhiên, theo nhà ngoại giao này, hiện nay tâm lý hiếu chiến đang chiếm ưu thế.

“Những gì châu Âu đang làm hiện nay là tìm cách xây dựng an ninh để đối phó Nga” - ông Grushko nhấn mạnh.

Mỹ và Đức chưa bình luận về phát ngôn của ông Grushko.

Nga nói không có kế hoạch dự họp Hội đồng Hòa bình

Nga nói không có kế hoạch dự họp Hội đồng Hòa bình

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết đại diện Điện Kremlin không có kế hoạch tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình, do Bộ Ngoại giao Nga hiện vẫn đang nghiên cứu nội dung và mục đích của Hội đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.