Nga bị tố lập căn cứ quân sự tại TP cổ Syria

(PLO)- Nhóm giám sát tại Palmyra nói rằng: “Ông Assad đã cho phép Nga đánh chiếm và tàn phá Palmyra cùng văn hóa của nó”.

Hôm 8-5, phe đối lập Syria SRC trong một tuyên bố trên Facebook báo cáo quân đội Nga đang xây dựng một căn cứ quân sự tại TP cổ Palmyra. TP này đã được giải phóng khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cuối tháng 3 năm nay.

Nhóm Điều phối cách mạng Syria tại Palmyra nói rằng Tổng thống Syria Assad đã cho phép Nga đánh chiếm và tàn phá Palmyra cùng văn hóa của TP này.

Theo tuyên bố, “kể từ khi chiếm lại TP vào cuối tháng 3, chính quyền ông Assad rõ ràng đã trao cho quân đội Nga quyền lực lớn tại Palmyra, do đó Nga có thể phô bày sức mạnh của mình tại TP, với cư dân và những tàn tích khảo cổ của TP này”.

TP Palmyra của Syria đã được giải phóng khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cuối tháng 3 năm nay. (Ảnh: JPOST)

“Sau khi cư dân Palmyra chạy trốn khỏi TP trong bối cảnh bắn phá giữa một bên là Nga - ông Assad và một bên là IS, mà cuối cùng buộc phải rời TP, ông Assad hiện nay với sự giám sát quốc tế đã cho phép Nga làm bất cứ thứ gì họ muốn ở Palmyra” - phe đối lập Syria tuyên bố.

“Sau khi rà phá, gỡ hết bom mìn, Nga đang thiết lập căn cứ quân sự thứ hai của họ tại Palmyra - trung tâm của Syria, ngay giữa khu phức hợp khảo cổ học của TP và thách thức toàn bộ thế giới” - SRC nói.

“Đây là một sự vi phạm rõ ràng tư cách của địa điểm nơi Nga tiến hành quản lý dưới lớp vỏ bọc bảo vệ nó” - phe đối lập Syria nhấn mạnh. Nhóm điều phối viên sau đó nói rằng: “Do đó, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tình trạng chiếm đóng này, tình trạng gieo rắc tàn phá ở đất nước chúng tôi”.

Hôm 5-5, trong bối cảnh bắn phá liên tục ở TP Aleppo, phía bắc Syria, quân đội Nga cũng đã tổ chức ăn mừng việc giải phóng Palmyra, trong đó có sự tham gia của một dàn nhạc Nga tại nhà hát cổ của TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.