Nga bất ngờ ra lệnh rút quân khỏi biên giới Ukraine

(PLO)- Nga ra lệnh cho quân đội rút khỏi biên giới gần Ukraine và trở về căn cứ, động thái dường như chấm dứt việc Moscow huy động hàng chục ngàn binh sĩ.

Hãng Reuters đưa tin Nga ngày 22-4 thông báo đã ra lệnh cho quân đội rút khỏi biên giới gần Ukraine và trở về căn cứ, động thái dường như đã chấm dứt việc Moscow huy động hàng chục ngàn binh sĩ tại khu vực này.

Quyết định rút quân của Nga có thể sẽ nhận được sự hoan nghênh từ các nước phương Tây, vốn lo ngại trước khả năng Nga can thiệp sâu hơn vào miền đông Ukraine - khu vực đang diễn ra giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai.

Nga bất ngờ ra lệnh rút quân khỏi biên giới Ukraine. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 22-4 cho biết ông đã ra lệnh cho các binh sĩ tham gia cuộc tập trận ở Crimea trở về căn cứ trước ngày 1-5, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông Shoigu gọi là "duyệt binh" ở khu vực biên giới.

"Tôi tin rằng việc kiểm tra mức độ sẵn sàng đã hoàn toàn đạt được mục tiêu đề ra. Quân đội đã chứng tỏ khả năng của mình trong việc củng cố một nền quốc phòng đáng tin cậy cho đất nước" - ông Shoigu nói.

Tuy nhiên, ông Shoigu yêu cầu giữ lại các vũ khí hạng nặng ở trường bắn Pogonovo, nằm ở phía tây nam tỉnh Voronezh, cách biên giới Ukraine 160 km, nhằm chuẩn bị cho một cuộc tập trận lớn khác vào cuối năm nay.

Trên trang Twitter, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine "hoan nghênh bất kỳ bước đi nào nhằm giảm sự hiện diện quân sự và làm giảm bớt tình hình tại Donbass (miền đông Ukraine)", đồng thời cho biết Ukraine "biết ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ họ".

Trao đổi với Reuters, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev không biết liệu Moscow có định phát động một cuộc tấn công hay không, nói rằng phương Tây phải nói rõ rằng họ sẽ đứng về phía Ukraine nếu Nga làm như vậy.

"Bây giờ tình hình có thể đi theo một trong hai hướng. Và đây là lý do tại sao phản ứng hợp nhất của phương Tây lúc này rất quan trọng, nhằm ngăn ông Putin đưa ra quyết định đó" - ông Kuleba nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington đã biết về thông báo của Nga và đang theo dõi sát sao tình hình ở biên giới. 

"Chúng tôi đã nghe thấy những lời nói. Tôi nghĩ những gì chúng tôi đang tìm kiếm là hành động" - ông Price nói.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine, bà Iuliia Mendel, hôm 12-4 cho biết Nga đã triển khai hơn 40.000 quân ở biên giới phía đông Ukraine và hơn 40.000 quân ở Crimea. 

Moscow không chia sẽ bất kỳ thông tin nào về quân số của mình.

Hôm 22-4, Nga bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở Crimea dưới sự giám sát của Bộ trưởng Shoigu.  

Cuộc tập trận quy mô lớn của Nga ở Crimea và Biển Đen có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ và hơn 40 tàu chiến.

Trước đó, trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm 21-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo các đối thủ không nên "vượt qua lằn ranh đỏ" với Moscow.

"Tại một số quốc gia, họ đã bắt đầu một 'tục lệ' đáng khinh là đổ lỗi cho Nga về mọi thứ. Nó giống như một môn thể thao mới" - ông Putin nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu tối 20-4, Tổng thống Zelenskiy đã gửi lời mời tới ông Putin, đồng thời kêu gọi nhà lãnh đạo Nga khôi phục lệnh ngừng bắn trong khu vực, nơi "hàng triệu sinh mạng đang bị đe dọa".

“Tôi sẵn sàng đi xa hơn, mời ông tới gặp ở bất kỳ khu vực nào tại Donbass của Ukraine, nơi chiến sự đang diễn ra” - ông Zelenskiy gửi lời mời đến ông Putin.

Điện Kremlin cho biết ông Putin đã nhận được lời mời từ ông Zelenskiy về việc gặp mặt để trao đổi về cuộc khủng hoảng.

“Nếu tổng thống xét thấy cần thiết, ông ấy sẽ tự trả lời. Tôi không có gì để nói về điều đó vào thời điểm này” - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.