Czech ra tối hậu thư cho Nga, Moscow nói 'không thể chấp nhận'

(PLO)- Czech trao tối hậu thư cho Nga về việc có thể trục xuất thêm các nhà ngoại giao nước này, Moscow tuyên bố tối hậu thư này là "không thể chấp nhận".

Hãng AFP đưa tin chính phủ Czech ngày 21-4 đã trao tối hậu thư cho Nga, cảnh báo Praha có thể trục xuất thêm các nhà ngoại giao Nga nếu những công dân Czech bị trục xuất khỏi Nga không được phép trở lại làm việc trong trưa 22-4.

Moscow cùng ngày đã đáp trả, tuyên bố tối hậu thư của Czech là "không thể chấp nhận được".

Ông Jakub Kulhanek - tân ngoại trưởng Czech. Ảnh: NEWS AKMI

Trao đổi với các phóng viên hôm 21-4, ông Jakub Kulhanek - tân ngoại trưởng Czech mới nhậm chức hôm 21-4 - cho biết: "Nga có thời hạn đến 12 giờ trưa 22-4 để cho phép tất cả các nhà ngoại giao bị trục xuất trở lại đại sứ quán Czech ở Moscow".

"Nếu họ không thể quay trở lại, tôi sẽ cắt giảm số lượng nhân viên đại sứ quán Nga ở Praha để tương ứng với tình hình hiện tại của đại sứ quán Czech ở Moscow" - ông Kulhanek nói thêm.

Sau khi triệu tập đại sứ Nga Alexander Zmeyevski, ông Kulhanek nói rằng hành động trả đũa của Moscow là "không cân xứng và trên thực tế đã làm tê liệt đại sứ quán".

Phản ứng trước tối hậu thư của Czech, Bộ Ngoại giao Nga hôm 21-4 đã lên án lập trường của Praha, AFP đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: "Chúng tôi đề nghị Praha dành những tối hậu thư cho việc trao đổi thông tin nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Với Nga, giọng điệu như vậy là không thể chấp nhận được".

“Đại sứ Czech sẽ bị triệu tập vào ngày 22-4” - bà Zakharova nói thêm.

Czech hiện có năm nhà ngoại giao và 19 nhân viên tại đại sứ quán ở Moscow, ít hơn nhiều so với số nhân viên Đại sứ quán Nga tại Praha.

Trước đó, Thủ tướng Czech Andrej Babis và Ngoại trưởng Jan Hamacek hôm 17-4 cho biết Czech đã trục xuất 18 nhân viên Đại sứ quán Nga với cáo buộc là các nhân viên tình báo có liên quan một vụ nổ kho vũ khí tại nước này hồi năm 2014.

Phát biểu trong cuộc họp được phát trực tiếp trên truyền hình, ông Babis hôm 17-4 nói: “Có sự nghi ngờ có cơ sở về sự tham gia của các sĩ quan thuộc Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU) trong vụ nổ kho vũ khí ở khu vực Vrbetice”.

Ông Hamacek hôm 17-4 cho biết 18 nhân viên đại sứ quán Nga đã được xác định rõ ràng là nhân viên của các cơ quan tình báo Nga là GRU và cơ quan tình báo đối ngoại Nga (SVR), và đã được lệnh rời khỏi Czech trong vòng 48 giờ.

Đáp lại, Moscow hôm 19-4 đã trả đũa khi trục xuất 20 nhà ngoại giao Czech.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tranh cãi giữa hai bên về vai trò của Nga trong một vụ nổ khiến hai người thiệt mạng tại Czech năm 2014.

Ngày 16-10-2014, một vụ nổ đã xảy ra tại kho vũ khí cất giữ 50 tấn đạn dược ở làng Vrbetice, cách thủ đô Praha 330 km về phía đông nam, khiến hai người thiệt mạng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.