New York Times: Ông Kim Jong-un sẽ sang Nga gặp ông Putin trong tháng này

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ thăm Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin trong tháng 9 này nhằm thảo luận về hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ New York Times ngày 4-9 dẫn lời một số quan chức Mỹ và các nước đồng minh nói rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ sang thăm Nga trong tháng 9 này nhằm thảo luận về hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Đại học Liên bang Viễn Đông (Nga) hồi năm 2019. Ảnh: Valery Sharifulin/TASS

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Đại học Liên bang Viễn Đông (Nga) hồi năm 2019. Ảnh: Valery Sharifulin/TASS

Theo các quan chức trên, ông Kim nhiều khả năng sẽ sử dụng đoàn tàu bọc thép khởi hành từ thủ đô Bình Nhưỡng đến thành phố Vladivostok (vùng Viễn Đông, Nga) để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Kim cũng có thể sẽ đến thủ đô Moscow (Nga) nhưng điều này không chắc chắn, theo các quan chức trên.

Lần gần nhất ông Kim thăm Nga là vào năm 2019 và đã sử dụng tàu bọc thép làm phương tiện di chuyển. Đoàn tàu bọc thép này cũng được ông Kim sử dụng trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 2-2019 để dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Theo các quan chức trên, trong chuyến thăm Nga lần này, ông Kim sẽ cùng ông Putin tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 13-9, tại ĐH Liên bang Viễn Đông ở thành phố Vladivostok. Lãnh đạo Triều Tiên cũng sẽ thăm Bến tàu 33, nơi các tàu hải quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cập bến.

Ý tưởng về chuyến thăm Nga của ông Kim được đưa ra trong chuyến công du Bình Nhưỡng của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 7 nhân kỷ niệm 70 năm ký Hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), theo các quan chức trên.

Các quan chức trên cũng nói rằng nhiều khả năng trong cuộc gặp, ông Putin sẽ đề nghị ông Kim gửi đạn pháo và tên lửa chống tăng cho Nga trong khi lãnh đạo Triều Tiên có thể sẽ đề nghị Moscow cung cấp cho Bình Nhưỡng công nghệ tiên tiến về vệ tinh và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Mỹ, Nga và Triều Tiên chưa phản hồi về thông tin trên.

Washington từng cảnh báo Bình Nhưỡng về việc giao dịch vũ khí với Nga. Vào ngày 4-9, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson nói rằng Nga đang cố gắng thuyết phục Triều Tiên bán vũ khí cho nước này, theo tờ New York Times.

“Như chúng tôi từng cảnh báo công khai, các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển tích cực. Chúng tôi có thông tin rằng ông Kim Jong-un hy vọng các cuộc thảo luận này sẽ tiếp tục, có thể bao gồm sự tham gia ngoại giao cấp cao ở Nga” - bà Watson cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.