Triều Tiên diễn tập tấn công hạt nhân, bắn 2 tên lửa mang đầu đạn nguyên tử giả

(PLO)- Triều Tiên nói đã phóng 2 tên lửa hành trình chiến lược tầm xa mang đầu đạn hạt nhân giả trong cuộc diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân chiến thuật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 3-9 đưa tin Triều Tiên vừa diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân chiến thuật, trong đó phóng 2 tên lửa hành trình chiến lược tầm xa mang đầu đạn hạt nhân giả, sau khi Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung quy mô lớn.

Hình ảnh cuộc diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân chiến thuật của Triều Tiên vào ngày 2-9. Ảnh: KCNA

Hình ảnh cuộc diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân chiến thuật của Triều Tiên vào ngày 2-9. Ảnh: KCNA

“Cuộc diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân chiến thuật được tiến hành vào sáng 2-9 nhằm cảnh báo kẻ thù về cuộc khủng hoảng hạt nhân thực sự” - theo hãng KCNA.

Theo hãng KCNA, 2 tên lửa hành trình chiến lược tầm xa mang đầu đạn hạt nhân giả được bắn từ cửa sông Chongchon ra bờ biển phía tây của bán đảo Triều Tiên.

Hai tên lửa này bay khoảng 1.500 km trong thời gian tương ứng là 7.672 và 7.681 giây và phát nổ ở độ cao 150 m so với mục tiêu.

Hãng KCNA cho biết cuộc diễn tập “nhằm thể hiện triệt để ý chí, khả năng hành động và ngăn chặn âm mưu tiến hành chiến tranh xâm lược của kẻ thù”.

“Lực lượng hạt nhân của Triều Tiên sẽ tăng cường tư thế phản công chiến đấu có trách nhiệm bằng mọi cách để ngăn chặn chiến tranh và duy trì hòa bình, ổn định” - theo hãng KCNA.

Cuộc diễn tập trên diễn ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung Lá chắn tự do Ulchi kéo dài 11 ngày, bao gồm cuộc tập trận trên không với sự tham gia của máy bay ném bom B-1B của Mỹ.

Bình Nhưỡng chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đang “làm căng thẳng tình hình và tìm cách đối đầu quân sự với Triều Tiên".

Trong một bản tin khác cùng ngày, hãng KCNA đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một nhà máy sản xuất vũ khí lớn và Tổ hợp nhà máy Pukjung - cơ sở sản xuất đóng tàu lớn của nước này.

Trong đợt thị sát, ông Kim nhấn mạnh vai trò của các nhà máy trong việc tăng cường năng lực quốc phòng nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.