New Delhi mở họp báo, Pakistan triệu tập Đại biện lâm thời Ấn Độ sau đòn không kích

(PLO)- Phía New Delhi tuyên bố đã mở "Chiến dịch Sindoor" nhằm phá huỷ hang ổ khủng bố ở Pakistan, trong khi Islamabad triệu tập Đại biện lâm thời Ấn Độ để phản đối đòn tấn công này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-5, Ấn Độ đã mở cuộc họp báo liên quan đòn không kích của New Delhi vào lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát vào sáng cùng ngày, theo đài CNN.

Tại buổi họp báo, Đại tá Sofiya Qureshi tuyên bố Ấn Độ tuyên bố đã tiến hành không kích vào các cơ sở "hạ tầng khủng bố" của nhóm Lashkar-e-Tayyiba tại Pakistan sau khi Islamabad không có hành động nào đối phó với các nhóm bị cáo buộc đứng sau vụ thảm sát du khách tại Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hồi tháng trước.

Cuộc tấn công, mang tên "Chiến dịch Sindoor", kéo dài 25 phút, diễn ra từ 1 giờ 5 phút đến 1 giờ 30 phút sáng 7-5 theo giờ địa phương.

Đại biện lâm thời Ấn Độ
Đại tá Sofiya Qureshi phát biểu tại cuộc họp báo ngày 7-5. Ảnh: PTI

Buổi họp báo bắt đầu bằng một đoạn video tổng hợp về các cuộc tấn công nhằm vào Ấn Độ qua nhiều năm mà New Delhi quy trách nhiệm cho Pakistan, mặc dù Islamabad luôn phủ nhận.

Phía Ấn Độ cũng trình chiếu hình ảnh được cho là các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu tại Pakistan, cùng bản đồ xác định vị trí các trại huấn luyện của Lashkar-e-Tayyiba và Jaish-e-Mohammed tại vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát và tỉnh Punjab (Pakistan).

Đại tá Qureshi nhấn mạnh, trong chiến dịch, không có cơ sở quân sự nào bị tấn công và không có báo cáo về thương vong dân sự tại Pakistan.

Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Pakistan cho biết ít nhất 26 dân thường đã thiệt mạng và 46 người bị thương do các cuộc tấn công của phía Ấn Độ, theo hãng tin Reuters.

Pakistan tuyên bố đã bắn hạ năm máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ, nhưng phía Ấn Độ không bình luận về thông tin này trong cuộc họp báo.

Ở một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đã triệu tập Đại biện lâm thời Ấn Độ tại Islamabad - người đứng đầu phái bộ ngoại giao Ấn Độ tại Pakistan - nhằm chính thức phản đối các cuộc không kích của Ấn Độ.

"Bộ Ngoại giao Pakistan nhấn mạnh rằng hành động xâm lược trắng trợn của Ấn Độ là sự vi phạm rõ ràng đối với chủ quyền của Pakistan. Những hành động này đi ngược lại Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các chuẩn mực đã được thiết lập trong quan hệ giữa các quốc gia. Pakistan kiên quyết bác bỏ các lập luận vô căn cứ của Ấn Độ biện minh cho hành vi thù địch này” - thông cáo của Bộ này nêu rõ.

Pakistan cho rằng các cuộc không kích của Ấn Độ là vô cớ, khiến nhiều dân thường thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Nước này cảnh báo rằng hành động quân sự của Ấn Độ đang đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.