Mật nghị Hồng y có từ bao giờ và biến chuyển thế nào theo thời gian?

(PLO)- Mật nghị Hồng y đầu tiên được tổ chức vào thế kỷ XIII và đã có nhiều thay đổi trong gần 750 năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-5, Mật nghị Hồng y sẽ bắt đầu được tổ chức tại Vatican để tìm ra vị Giáo hoàng thứ 267. Theo trang tin Vatican News, đây sẽ là lần thứ 76 hình thức Mật nghị Hồng y được tổ chức, kể từ khi được Giáo hoàng Gregory X quy định vào năm 1274. Đây cũng lần thứ 26 Mật nghị Hồng y được tổ chức trong không gian có bức tranh Sự phán quyết cuối cùng của danh họa Michelangelo tại Nhà nguyện Sistine.

Thuật ngữ “Conclave”(Mật nghị Hồng y) bắt nguồn từ hai từ tiếng Latin: cum (cùng với) và clavis (chìa khóa). Trong thuật ngữ của Giáo hội, thuật ngữ này vừa chỉ nơi biệt lập diễn ra cuộc bầu cử giáo hoàng, vừa chỉ các Hồng y được triệu tập tại đó để bầu ra giáo hoàng mới.

Mat-nghi-Hong-y.jpg
Chỉ có các hồng y dưới 80 tuổi mới được tham dự Mật nghị Hồng y. Ảnh: GETTY IMAGES

Sự ra đời của Mật nghị Hồng y

Năm 1059, Giáo hoàng Nicholas II ký Sắc lệnh In nomine Domini, trong đó nêu rõ rằng chỉ có các hồng y mới có thể bầu ra Giáo hoàng.

Năm 1274, Giáo hoàng Gregory X cho ra đời tông hiến Ubi periculum, trong đó quy định rằng trong các cuộc bầu cử giáo hoàng trong tương lai, các hồng y phải bị nhốt trong sự cô lập "cum clave", từ cả bên trong và bên ngoài, để họ có thể tập trung vào nhiệm vụ bầu ra người đứng đầu tiếp theo của Giáo hội Công giáo "mà không có bất kỳ sự can thiệp chính trị hoặc cá nhân nào".

Tông hiến này ra đời sau cuộc bầu cử Giáo hoàng Gregory X tại TP Viterbo (Ý). Cuộc bầu cử này kéo dài gần 3 năm, từ năm 1268 đến năm 1271 do có sự can thiệp từ bên ngoài. Đây cũng được xem là cuộc bầu cử giáo hoàng lâu nhất trong lịch sử.

Theo đó, vào năm 1268, 18 vị hồng y đã tụ họp tại cung điện của giáo hoàng ở Viterbo để bầu ra giáo hoàng mới nhưng không thể đưa ra quyết định. Vì thất vọng, người dân Viterbo quyết định nhốt họ trong cung điện và xây tường chặn cửa. Cuối cùng, tổng phó tế Teobaldo Visconti – khi đó không phải là hồng y, thậm chí không phải là linh mục – đã được bầu làm Giáo hoàng Gregory X.

Sự thay đổi theo thời gian

Mật nghị Hồng y đầu tiên được tổ chức vào năm vào năm 1276 tại Tuscany (Ý). Năm 1621, Giáo hoàng Gregory XV đã đưa ra yêu cầu Mật nghị Hồng y phải được tổ chức bằng các cuộc bỏ phiếu kín và bỏ phiếu bằng văn bản. Năm 1904, Giáo hoàng Pius X ban hành quy định không được tiết lộ những gì diễn ra trong Mật nghị Hồng y.

Đến thời Giáo hoàng Paul VI, ông ra sắc lệnh chỉ những hồng y dưới 80 tuổi mới được bỏ phiếu.

Không phải tất cả các Mật nghị Hồng y đều được tổ chức tại Nhà nguyện Sistine

Mật nghị đầu tiên được tổ chức tại Nhà nguyện Sistine là vào năm 1492. Mọi Mật nghị đều được tổ chức tại Nhà nguyện Sistine kể từ năm 1878.

Trước đó, một số Mật nghị Hồng y thậm chí đã được tiến hành bên ngoài nước Ý. Mật nghị Hồng y từ năm 1314 đến năm 1316 được tổ chức tại Pháp và Mật nghị Hồng y từ năm 1415 đến năm 1417 được tổ chức tại Đức.

Mật nghị Hồng y có từ bao giờ?
Bên trong Nhà nguyện Sistine. Ảnh: VATICAN MEDIA

Thời gian diễn ra các Mật nghị Hồng y cũng khác nhau. Như đề cập ở trên, cuộc bầu cử giáo hoàng dài nhất trong lịch sử là cuộc bầu cử ra Giáo hoàng Gregory X, kéo dài 2 năm 2 tháng. Bầu cử giáo hoàng ngắn nhất là vào năm 1503 khi chỉ kéo dài vài giờ để các hồng y bầu ra Giáo hoàng Julius II.

Thời gian diễn ra Mật nghị Hồng y để bầu ra Giáo hoàng Francis tương đối ngắn. Ông được bầu vào ngày 13-3-2013, chỉ sau 5 vòng bỏ phiếu trong vòng chưa đầy 2 ngày.

Thông thường, giáo hoàng mới được bầu sẽ xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter để chào đám đông tập trung ở Quảng trường Thánh Peter, trong vòng 1 giờ sau khi khói bốc lên từ ống khói trên Nhà nguyện Sistine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.