Nếu phải rút quân, Mỹ sẽ cắt toàn bộ viện trợ quân sự với Iraq

(PLO)- Nếu quân đội Mỹ bị buộc phải rút quân khỏi Iraq thì có khả năng Washington sẽ cắt giảm khoản viện trợ quân sự khổng lồ dành cho Baghdad. 

Chính phủ Mỹ đang xem xét cắt toàn bộ ngân sách viện trợ quân sự trị giá 250 triệu USD cho Iraq trong năm tài khóa 2020 nếu nước này buộc quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia vùng vịnh.  

Thông tin trên vừa được Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ cùng công bố với tờThe Wall Street Journal (WSJ) hôm 14-1.

“Mỹ sẽ liên tục rà soát những viện trợ của mình để đảm bảo rằng số tiền này phù hợp với những chính sách mục tiêu và sử dụng hiệu quả nguồn thuế của người Mỹ” - một quan chức Bộ Ngoại giao nói với WSJ.

Theo WSJ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ đạo rằng các nguồn viện trợ quân sự cho Iraq năm 2020 sẽ được sử dụng lại hoặc dành cho nơi khác. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Kể từ năm tài khóa 2017, Mỹ đã chi 250 triệu USD hằng năm nhằm hỗ trợ Iraq mua thiết bị quốc phòng do Mỹ sản xuất, giúp đào tạo và xây dựng thể chế quốc phòng của họ.

Theo WSJ, các khoản bảo lãnh cho vay của Mỹ cho Iraq cũng được hỗ trợ để giúp Baghdad bù đắp thâm hụt tài chính.

Hiện có khoảng 5.300 nhân viên quân sự Mỹ và hàng trăm đối tác quốc tế vẫn đang có mặt tại Iraq nhằm hỗ trợ nước này.

Ngoài ra, WSJ còn dẫn lời khẳng định từ giới chức Mỹ rằng sẽ không có việc Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Iraq. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien nhấn mạnh Washington chỉ rút quân với một số điều khoản nhất định.

Thông tin về khả năng Mỹ rút ngân sách viện trợ cho Iraq xuất hiện không lâu sau tuyên bố của Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Joey Hood, rằng Baghdad sẽ phải đối mặt thêm các lệnh trừng phạt của Washington vì quyết định mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga.

“Việc mua S-400 có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt nặng hơn, vì thế chúng tôi khuyên không nên thực hiện các giao dịch đó” - ông Joey Hood nói.

Trước đó, các thành viên Quốc hội Iraq khẳng định đã xong phần đàm phán với Nga về việc mua hệ thống S-400 với lý do “không thể đoán trước được mối quan hệ giữa Iraq và Mỹ” .

"Chính phủ Iraq phải nỗ lực để chấm dứt sự hiện diện của bất kỳ quân đội nước ngoài nào trên đất Iraq và cấm họ sử dụng đất, không phận hoặc mặt nước vì bất kỳ lý do gì" - nghị quyết Quốc hội Iraq nói.

Phía Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng sẽ cử phái đoàn tới Baghdad thảo luận về vấn đề đối tác chiến lược, thay vì phải rút quân Mỹ ra khỏi Iraq, theo WSJ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.