Iraq đàm phán mua S-300 Nga sau các cuộc tấn công của Mỹ

(PLO)- Các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) đã thúc đẩy chính phủ Iraq “nối lại các cuộc đàm phán liên quan tới thỏa thuận mua S-300”.

Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Iraq, ông Mohammad Rezan cho hay nước này đã nối lại các cuộc đàm phán với Nga về mua hệ thống phòng không S-300, theo hãng tin Spuntik.

Hệ thống phòng không S-300. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông Rezan, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF), còn gọi là Hashd al-Shaabi, đã thúc đẩy chính phủ Iraq “nối lại các cuộc đàm phán liên quan tới thỏa thuận mua S-300”.

Ông Rezan nói rằng ông không biết các cuộc đàm phán giữa Iraq và Nga đang ở giai đoạn nào song thỏa thuận đã được giới lãnh đạo Iraq bật đèn xanh.

Theo ông, việc mua S-300 sẽ không nhận được sự đồng tình của Mỹ. Mỹ đã gây sức ép lên những quốc gia mua hệ thống phòng không do Nga chế tạo hoặc những nước nào có ý định mua chúng.

Truyền thông Iraq hồi tháng 9-2019 cho hay giới chức Iraq đang tìm cách mua hệ thống phòng không S-300 của Nga. Theo những báo cáo lúc đó, Iraq tìm tới Nga do Mỹ từ chối cung cấp vũ khí phòng không hiện đại cho Iraq.

Quân đội Mỹ tiến hành không kích PMF vào cuối tháng 12-2019 để trả đũa vụ tấn công giết chết một nhà thầu Mỹ. Lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite được Iran hậu thuẫn cáo buộc vụ tấn công của Mỹ khiến ít nhất 25 thành viên của nhóm này thiệt mạng.

Vụ việc này mở màn một chuỗi sự kiện căng thẳng, bắt đầu với việc những người biểu tình chống Mỹ tấn công đại sứ quán Mỹ tại Iraq. Mặc dù không nhân viên ngoại giao Mỹ nào bị thương nhưng Lầu Năm Góc đã đáp trả bằng việc giết chết một vị tướng cấp cao của Iran.

Mỹ cho rằng người này chủ mưu vụ biểu tình và làm gia tăng căng thẳng quanh Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.