Nếu muốn vào CPTPP, Mỹ sẽ không được biệt đãi

(PL)- Mỹ sẽ không nhận được hình thức đối xử đặc biệt nào nếu muốn tham gia vào Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (còn gọi là TPP-11 do tiền thân là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương).

Nhận định này được một quan chức thương mại cấp cao của Canada đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ Globe and Mail của nước này. “Mỹ sẽ không được ưu tiên gia nhập nhanh chóng vào hiệp định này nếu như một ngày nào đó họ quyết định quay lại thỏa thuận” - vị quan chức này cho biết.

Trong thời gian qua, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích hiệp định thương mại này không công bằng với người Mỹ, truyền thông nước này vẫn dẫn nhiều nguồn tin chính phủ cho biết Washington đang cân nhắc tái gia nhập hiệp định.

Từ trái qua: Bộ trưởng Thương mại Canada Francois-Philippe Champagne, Ngoại trưởng Chile Heraldo Munoz và Bộ trưởng Thương mại New Zealand David Parker tại buổi lễ ký kết CPTPP ngày 8-3. Ảnh: AP

Hiệp định CPTPP đã được 11 nước thành viên chính thức ký kết tại Chile vào trưa 8-3 (giờ địa phương) tại Santiago, Chile. Đây là hiệp định thương mại toàn diện, đa phương và quan trọng đầu tiên được ký kết kể từ đầu thập niên 1990 và được các chuyên gia nhận định có khả năng tái định hình luật lệ thương mại toàn cầu.

Có 22 điều khoản từng được Mỹ vận động đưa vào hiệp định đã được 11 nước còn lại thống nhất tạm hoãn. “Phía Mỹ vẫn có thể bày tỏ thiện chí sẵn sàng bước vào đối thoại nghiêm túc với chúng tôi về việc gia nhập CPTPP. Nhưng những điều khoản đang được bảo lưu sẽ không bất ngờ có hiệu lực trở lại chỉ bằng cách Mỹ bày tỏ thiện chí tham gia thỏa thuận” - vị quan chức thương mại Canada nhận định về khả năng điều chỉnh nội dung CPTPP nếu như Mỹ đàm phán tái gia nhập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.