Nếu bỏ thi đánh giá năng lực, có được trả lại lệ phí 300.000 đồng?

(PLO)- Theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, mọi trường hợp vắng mặt vào ngày thi đánh giá năng lực hoặc có mặt tại điểm thi sau khi đã mở niêm phong túi đề thi đều được xem là thí sinh bỏ thi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gửi câu hỏi đến PLO, một học sinh đang học lớp 12 tại Trường THPT Dĩ An (tỉnh Bình Dương) hỏi rằng: “Em có đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM để xét tuyển vào đại học (ĐH). Lệ phí thi em đã đóng là 300.000 đồng và đã nhận được giấy báo dự thi trong tài khoản cá nhân.

Tuy nhiên, em dự tính sẽ đi học nghề nên có thể không thi kỳ thi này nữa. Như vậy, em có thể được trả lại lệ phí đã đóng không, thủ tục như thế nào?”

Trả lời:

Theo quy định về tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM, mọi trường hợp vắng mặt vào ngày thi hoặc có mặt tại điểm thi sau khi đã mở niêm phong túi đề thi đều được xem là thí sinh bỏ thi.

Cụ thể, thí sinh đến chậm quá 15 phút (tính từ cửa phòng thi) sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Với trường hợp thí sinh hỏi, theo quy định, dù thí sinh không thể tham dự kỳ thi theo ngày thi đã đăng ký vì lý do cá nhân hoặc các lý do khác, ĐH Quốc gia TP.HCM không hoàn trả lệ phí dự thi, hồ sơ dự thi sau khi thí sinh đã nộp.

Bên cạnh đó, thí sinh đi thi mà không mang theo các giấy tờ tùy thân, như CCCD/CMND/hộ chiếu hoặc các giấy tờ do công an địa phương cấp để chứng minh nhân thân sẽ không được tham gia kỳ thi.

Nếu không mang theo Giấy báo dự thi, thí sinh phải có mặt tại Phòng Hội đồng thi trước giờ tập trung tối thiểu 30 phút để làm các thủ tục cần thiết.

Được biết, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 sẽ diễn ra vào sáng ngày 26-3 tới, với gần 90.000 thí sinh dự thi, là những em đang học lớp 12 hoặc thí sinh tự do muốn thi để xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ năm 2023.

Kỳ thi năm nay sẽ được ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức tại 47 cụm thi tại 21 tỉnh/thành, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tiền Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Tham gia kỳ thi, thí sinh sẽ làm một bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn với thời gian làm bài 150 phút.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.