Nên luộc thịt heo bằng nước sôi hay nước lạnh?

(PLO)- Nếu muốn ăn miếng thịt ngon ngọt, đậm đà nên chọn cách cho miếng thịt còn sống vào nước đang sôi...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều người khi luộc thịt heo có thói quen bỏ thịt vào nồi nước nguội sau đó mới luộc, cũng có người đun nước thật sôi mới cho thịt vào? Vậy cách luộc thịt heo thế nào là đúng để giữ được nhiều dinh dưỡng nhất?

Trả lời

Khi luộc thịt heo có hai cách luộc, một là cho thịt vào nồi nước đang sôi, cách thứ hai là bỏ thịt vào nước nguội rồi mới bật bếp lên, mỗi cách luộc đều có một tác dụng riêng.

Nếu quan sát rất dễ nhận thấy khi cho thịt sống vào nồi nước sôi thì sẽ rất ít thấy bọt nổi lên. Nhiều người nghĩ đây là thịt sạch, không có chất tăng trọng hay tạo nạc, trong khi sự thật là do các thớ thịt và hợp chất protein se cứng đóng vón lại, các chất protein bên trong không thôi ra được. Tương tự, các chất độc cũng đóng lại và không có bọt nổi lên.

Khi thịt biến tính co lại càng làm cho thịt hấp thu các hóa chất và chất bẩn nhiều hơn, do đó thịt nếu đã bẩn và tồn dư chất độc sẵn thì sau khi luộc theo cách này càng trở nên bẩn và độc hơn.

Còn khi cho thịt vào nước nguội từ đầu rồi mới luộc, thì trong quá trình luộc các dinh dưỡng cùng cặn bã trong thịt sẽ thôi ra trong nước. Do vậy, khi luộc theo theo cách này người ta thường phải vớt bọt.

Luộc thịt bằng nước sôi khi ăn có thể có cảm giác ngon ngọt hơn, cách này cũng sẽ giữ được chất dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên, nhược điểm là thịt không thải ra được chất bẩn, chất độc, về lâu dài có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người ăn.

Còn nếu cho thịt vào nồi nước lạnh rồi mới luộc thì thịt không ngon ngọt bằng, trong khi nước luộc lại ngọt.

Do đó, nhiều người muốn ăn miếng thịt ngon ngọt thì sẽ chọn cách cho miếng thịt còn sống vào nước đang sôi, trong khi người có nhu cầu ăn thịt "sạch" hơn và dùng nước luộc thịt ngọt, đậm, thì chọn cách còn lại.

TS TỪ NGỮ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội dinh dưỡng Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

(PLO)- Tiên lượng sống của người bệnh ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, độ tuổi, thể trạng, khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị, loại ung thư mắc phải.

Peel da có ăn được thịt gà không?

Peel da có ăn được thịt gà không?

(PLO)- Ăn thịt gà sau peel da thường không gây bất kỳ rủi ro nào về khả năng phục hồi. Ngược lại, thịt gà còn cung cấp nhiều protein, giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

(PLO)- Dị ứng đạm sữa bò là một trong những dạng dị ứng thực phẩm khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời. 

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

(PLO)- Tia cực tím  luôn ở mức cao trong mùa hè, dễ gây cháy nắng, lão hóa da... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn và sử dụng kem chống nắng đúng để đạt hiệu quả bảo vệ.