Nên có chế tài với hành vi không mặc quần, áo nơi công cộng

(PLO)- Mặc dù hành vi không mặc quần, áo ở nơi đông người không bị chế tài nhưng xét ở khía cạnh đạo đức thì không nên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, trên mạng xã hội vẫn còn xôn xao vụ một nhóm du khách xuống bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) tổ chức vui chơi, trong đó có một số phụ nữ cởi áo ngực để làm dụng cụ tiếp nước. Trước đó, ở một số địa phương cũng xảy ra tình trạng có người khỏa thân, bán khỏa thân giữa chốn đông người.

Dù những hành vi ăn mặc phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục khiến nhiều người bức xúc nhưng hiện nay chưa có trường hợp nào bị xử phạt.

Vậy vì sao hành vi khỏa thân, bán khỏa thân nơi đông người lại không bị phạt, pháp luật hiện nay quy định ra sao về hành vi này? Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra.

Không mặc đồ nơi đông người: Trước phạt, nay không

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết đối với hành vi “không mặc quần, áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội” trước đây có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 73/2010.

Tuy nhiên, đến năm 2013, khi Nghị định 167/2013 ra đời thay thế Nghị định 73/2010 đã bỏ chế tài này.

Hiện nay, Nghị định 144/2021 thay thế Nghị định 167/2013 cũng không quy định xử phạt đối với hành vi trên.

Trò chơi phản cảm của nhóm du khách vào chiều 27-7 ở bãi biển Cửa Lò. (Ảnh cắt từ clip)

Trò chơi phản cảm của nhóm du khách vào chiều 27-7 ở bãi biển Cửa Lò. (Ảnh cắt từ clip)

Về nguyên tắc, chỉ khi nào pháp luật quy định và cá nhân, tổ chức vi phạm thì mới có thể bị chế tài xử phạt tương ứng.

“Văn hóa của người phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng quan niệm về văn hóa, thuần phong mỹ tục không giống như phương Tây nên trang phục tại nơi công cộng cũng có sự khác biệt. Thậm chí ngay cả một số quốc gia khác, việc không mặc trang phục tại nơi công cộng cũng hạn chế, ngay cả khu vực bãi biển không phải nơi nào cũng được khỏa thân.

Với vụ việc xảy ra tại bãi biển Cửa Lò, cũng như các vụ tương tự trước đó thì hành vi ăn mặc phản cảm ở nơi công cộng là không nên. Tuy nhiên, việc này nếu có sai thì chỉ xem xét ở khía cạnh đạo đức, còn về góc độ pháp luật thì những cá nhân này không vi phạm” - luật sư Hoan nêu.

Cũng theo luật sư Hoan, do chúng ta mang tư tưởng văn hóa phương Đông nên cũng cần xem xét cho phù hợp với bối cảnh và nên có chế tài đối với nhóm hành vi không mặc quần, áo ở nơi công cộng.

Nên có quy định cấm ăn mặc phản cảm

Đối với việc bỏ chế tài đối với hành vi không mặc quần, áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người theo quy định hiện nay, theo TS luật Nguyễn Văn Tiến, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, là chưa hợp lý với tình hình thực tế đang diễn ra.

Lý giải lý do không nên bỏ chế tài đối với hành vi trên, TS Tiến nêu: Thứ nhất, chúng ta phải bảo vệ nền văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Tức là đối với cách ăn mặc phải tùy theo địa điểm, sự kiện mà việc ăn mặc cho phù hợp.

Thứ hai, dù việc ăn mặc như thế nào sẽ do cá nhân người đó tự quyết định. Tuy nhiên, việc ăn mặc phải phù hợp với hoàn cảnh đang diễn ra nên việc ăn mặc phản cảm là điều không nên. Bởi cách ăn mặc cũng một phần liên quan đến những người xung quanh, liên quan về lứa tuổi, giới tính, tính chất của ngữ cảnh.

Ví dụ, khi vào chùa thì phải theo quy định của nhà chùa, mặc dù pháp luật không cấm nhưng nơi tôn nghiêm phải tuân theo. Đối với vụ việc cởi áo ngực ở bãi biển Cửa Lò cũng vậy, cởi đồ ở nơi đông người, trong đó có trẻ em là một điều không thể chấp nhận.

“Nếu nói về quyền riêng tư thì mình muốn mặc gì thì mặc, pháp luật không cấm. Tuy nhiên, khi đứng trước cộng đồng xã hội thì phải tuân thủ, dù ở Việt Nam hay các quốc gia phương Tây cũng vậy” - TS Tiến chia sẻ.•

Những vụ khỏa thân, bán khỏa thân phản cảm

. Trưa 30-7-2022, trên quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng, một thanh niên bất ngờ lao ra đường, cởi hết quần áo rồi kêu gào, la hét. Sự việc đã khiến nhiều phương tiện giao thông phải dừng lại, gây ra cảnh ùn ứ. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục múa tay chân rồi nằm lăn ra đường.

. Tháng 9-2019, cộng đồng mạng lan truyền một video ghi lại hình ảnh nữ du khách quay clip bán khỏa thân trên sân thượng một ngôi nhà tại phố cổ Hội An. Đoạn clip được lan truyền chóng mặt trên Facebook. Nhân vật trong clip nhận không ít phản ứng dữ dội của những người yêu Hội An.

. Chiều 8-10-2019, tài khoản TCH chia sẻ trên trang Facebook cá nhân đoạn video ghi lại cảnh một nhóm đàn ông không mặc quần áo, đi mô tô trên đèo Mã Pì Lèng. Clip cho thấy những người này giải thích hành động của mình để “bảo vệ môi trường”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.