Ném đá trên cao tốc: “Trò đùa ác ý, cần xử lý nghiêm!!"

(PLO)- Vụ việc một nhóm trẻ em tụ tập ném đá trên đường cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo đang gây nên sự phẫn nộ cho bạn đọc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo Pháp Luật TP.HCM vừa thông tin Nhiều người tụ tập ném đá vào ô tô chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Theo đó, sau khi cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo được đưa vào khai thác, có tình trạng người dân ở xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tự ý vào đường cao tốc lưu thông, tụ tập ném đá vào các ô tô đang di chuyển trên cao tốc, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Thông tin trên khiến bạn đọc PLO hết sức phẫn nộ.

ném đá trên cao tốc.jpg
Nhóm thanh thiếu niên ném đá vào ô tô đang chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo được camera an ninh ghi lại. Ảnh: TP

Mối đe dọa an toàn giao thông

“Tôi đi trên cao tốc này nhìn lên cầu vượt bắt ngang qua cao tốc thấy mấy trẻ em đứng trên cầu là tôi thấy ớn rồi. Vì nhiều khi mấy em đứng xem không nói gì, mà lỡ vui quá lấy đá ném xuống các xe đang chạy tốc độ cao thì sẽ gây nguy hiểm cho người giao thông, gây ra các tai nạn thảm khốc. Các vụ ném đá này là không hiếm nên tôi mong sẽ có biện pháp xử lý thích đáng”, bạn đọc Phương Tuấn bức xúc.

“Bọn nhỏ ý thức kém quá, đường cao tốc không phải đường để chơi, người lớn cũng không biết nhắc nhở dạy dỗ đến lúc xảy ra tai nạn ai là người chịu trách nhiệm? Đợt mình đi Nha Trang vào tháng 4, đoạn cao tốc Cam Lâm - Nha Trang gặp luôn 1 đàn dê đang đi trên cao tốc. May mà mình đi chậm và đường không đông xe nên ko có tai nạn nào xảy ra. Không hiểu sao nguyên 1 đàn dê lại leo lên được cao tốc?”, bạn đọc Mai Nguyễn thắc mắc.

“Tôi thấy thực sự cần phải xem lại cách quản lý trên các tuyến cao tốc để có thể răn đe xử lý, tránh gây các tai nạn không đáng có. Tôi lái xe chạy tốc độ cao trên cao tốc lỡ gặp trường hợp như vậy mà không xử lý kịp thì phải làm sao? Thực trạng ném đá này tôi cũng đã từng gặp và còn gặp thêm các gia súc như dê, chó, mèo, thậm chí có đoạn còn thấy cả khỉ băng ngang qua đường cao tốc. Nếu tài xế có tay lái chưa vững giật mình lạc tay lái thì lại xảy ra tai nạn. Tôi mong sẽ có giải pháp xử lý về vấn đề này”, bạn đọc Võ Minh góp ý.

Xử lý nghiêm

Điều nay không thể chấp nhận được, chính quyền địa phương có cao tốc đi ngang qua cần phải phối hợp điều tra để hạn chế các tình trạng báo động như thế này. Trẻ em ném đá có thể ngăn chặn được nhưng gia súc băng ngang qua đường thì phải làm sao đây?”, bạn đọc Hoa Minh chia sẻ.

“Cái vụ tụ tập ném đá trên cao tốc làm nhớ lại nạn ném đá lên tàu, rồi cuối cùng các đoàn tàu các cửa sổ đều phải đan mắt lưới. Đây mới chỉ là cao tốc đường bộ thôi mà đã nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông đến vậy, trong tương lai xây dựng thêm đường sắt cao tốc chạy 250 km/h thì thôi không biết nói sao nữa”, bạn đọc Phương Nguyễn bộc bạch.

“Ý thức của một số người dân địa phương, nơi cao tốc đi qua còn rất kém, dễ xảy ra tai nạn cho xe cộ lưu thông trên đường. Ngoài việc tuyên truyền, đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử phạt để răn đe nghiêm khắc, tránh tái phạm các hành vi tương tự”, bạn đọc Phụng Hoàng bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.