NBC: Mỹ cân nhắc từ bỏ quyền chỉ huy NATO

(PLO)- Đài NBC News đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng Mỹ từ bỏ vai trò Tổng tư lệnh Tối cao Đồng minh châu Âu (SACEUR) mà Mỹ đảm nhiệm nhiều thập niên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài NBC News ngày 19-3 dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc từ bỏ vai trò lãnh đạo quân sự độc quyền của Washington trong liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo nguồn tin, một trong những kế hoạch đang được xem xét là việc Mỹ từ bỏ vai trò Tổng tư lệnh Tối cao Đồng minh châu Âu (SACEUR) - một vị trí quan trọng trong hệ thống chỉ huy quân sự của NATO và được trao cho những tướng lĩnh quân đội hàng đầu của Mỹ từ khi liên minh thành lập năm 1949.

SACEUR chịu trách nhiệm giám sát các chiến dịch quân sự của NATO tại châu Âu. Hiện vị trí này do Tướng Christopher G. Cavoli đảm nhiệm, người cũng phụ trách điều phối viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine.

Đài NBC News đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét từ bỏ vai trò Tổng tư lệnh Tối cao Đồng minh châu Âu (SACEUR)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WALL STREET JOURNAL

Theo NBC News, kế hoạch này xuất hiện trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang cắt giảm chi tiêu và nhân sự trên toàn bộ chính phủ liên bang.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhiều lần bày tỏ mong muốn các đối tác châu Âu gánh vác nhiều hơn trong việc bảo vệ châu Âu. Nếu Mỹ từ bỏ vai trò SACEUR, các quốc gia NATO còn lại sẽ phải tự chọn ra nước đảm nhiệm vị trí này.

Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các nước NATO vì không đạt mức chi tiêu quốc phòng tối thiểu theo cam kết của liên minh. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đang cân nhắc một thay đổi chính sách quan trọng, theo đó Mỹ có thể không bảo vệ một thành viên NATO bị tấn công nếu thành viên này không đáp ứng mức chi tiêu quốc phòng yêu cầu.

Theo nguồn tin, thời gian thực hiện việc chuyển giao nhiệm vụ SACEUR cho một thành viên khác vẫn chưa được xác định. Tướng Chris Cavoli dự kiến kết thúc nhiệm kỳ ba năm vào mùa hè tới.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.