NATO tập trận ở Bắc Cực, Nga nói thấy được 'nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn'

(PLO)- Đại sứ Nga Nikolai Korchunov cho biết nước này lo ngại trước các việc các lực lượng thuộc NATO gia tăng hoạt động ở Bắc Cực và nhận thấy nguy cơ xảy ra "sự cố ngoài ý muốn" trong khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn TASS ngày 17-4 dẫn lời Đại sứ Nga Nikolai Korchunov cho biết Moscow lo ngại về hoạt động của các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Bắc Cực và thấy được nguy cơ xảy ra "sự cố ngoài ý muốn" trong khu vực.

Ông Nikolay Korchunov từng là Đại sứ Hợp tác Bắc Cực tại Bộ Ngoại giao Nga và là Quan chức cấp cao về Bắc Cực của Liên bang Nga tại Hội đồng Bắc Cực kể từ tháng 12-2018.

Vào tháng 3, Phần Lan và Thụy Điển, cả hai đều đang xem xét gia nhập liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu, và đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự kết hợp của NATO. Cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã đẩy mạnh cường độ của các hoạt động diễn tập.

Xe tăng của quân đội Thụy Điển tham gia cuộc tập trận Cold Response 2022 với các nước NATO hồi tháng 3. Ảnh: REUTERS

Xe tăng của quân đội Thụy Điển tham gia cuộc tập trận Cold Response 2022 với các nước NATO hồi tháng 3. Ảnh: REUTERS

"Sự gia tăng hoạt động của NATO ở Bắc Cực gần đây là nguyên nhân gây lo ngại. Một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn khác của liên minh cũng là lý do. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này không đóng góp vào an ninh của khu vực" - ông Korchunov nói.

Theo ông Korchunov, các hoạt động như vậy làm tăng nguy cơ xảy ra "sự cố ngoài ý muốn", ngoài rủi ro về an ninh, còn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái Bắc Cực.

Ngày 14-4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh ở một số khu vực châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.