NATO: Sẽ đáp trả nếu cơ sở hạ tầng đồng minh bị tấn công, sắp tập trận hạt nhân

(PLO)- Tổng thư ký NATO - ông Jens Stoltenberg cảnh báo rằng khối quân sự này sẽ đáp trả nếu cơ sở hạ tầng của đồng minh bị tấn công, đang theo dõi chặt hoạt động các lực lượng hạt nhân Nga, và sắp tập trận hạt nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ông Jens Stoltenberg nói rằng NATO sẽ đáp trả nếu cơ sở hạ tầng quan trọng của đồng minh bị tấn công, và đang theo dõi chặt hoạt động các lực lượng hạt nhân Nga trên chiến trường Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Họp báo ngày 11-10, ông Stoltenberg cho biết NATO cam kết tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của các đồng minh sau khi đường ống dẫn khí Nord Stream bị phá hoại.

“Chúng tôi đã tăng gấp đôi sự hiện diện ở vùng biển Baltic và biển Bắc lên hơn 30 tàu. Máy bay và các thiết bị thăm dò dưới biển sẽ hỗ trợ cho các tàu này. Chúng tôi sẽ tăng cường bảo vệ hơn nữa cơ sở hạ tầng quan trọng sau vụ đường ống Nord Stream bị phá hoại” - ông nói.

Tổng thư ký NATO - ông Jens Stoltenberg tại cuộc họp báo trước cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels (Bỉ) ngày 11-10. Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký NATO - ông Jens Stoltenberg tại cuộc họp báo trước cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels (Bỉ) ngày 11-10. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, ông Stoltenberg cho biết mặc dù NATO không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong thế trận hạt nhân của Nga, nhưng liên minh này vẫn cảnh giác và sẽ tiến hành một cuộc tập trận hạt nhân vào tuần tới.

Vị Tổng thư ký cho biết: “Bây giờ là thời điểm thích hợp để thể hiện sự kiên quyết và rõ ràng rằng sự hiện diện của NATO là để bảo vệ tất cả các đồng minh. Sẽ là một tín hiệu rất sai lầm nếu NATO đột nhiên hủy bỏ một cuộc tập trận thường niên”.

“Cuộc tập trận lần này nhằm đảm bảo rằng hoạt động răn đe hạt nhân của chúng ta vẫn an toàn, bảo mật và hiệu quả” - ông nói thêm.

Theo ông Stoltenberg, cuộc tập trận lần này có tên gọi “Steadfast Noon”, diễn ra hàng năm với sự tham gia của máy bay chiến đấu có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nhưng không mang theo bom thật, cùng nhiều loại máy bay khác.

Ông Stoltenberg cho biết sức mạnh quân sự của NATO là cách tốt nhất để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào với Nga.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận nào về các phát ngôn của Tổng thư ký NATO.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.