'NATO đã vượt lằn ranh đỏ’

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Áo Klaudia Tanner cho rằng một số thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã vượt lằn ranh đỏ khi cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn tờ Die Presse hôm 9-6, Bộ trưởng Quốc phòng Áo Klaudia Tanner cho rằng một số thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã vượt lằn ranh đỏ khi cho phép Ukraine dùng vũ khí mình viện trợ để tấn công các mục tiêu ở Nga.

“Việc một số thành viên NATO như Mỹ, Pháp, Đức cho phép Ukraine dùng vũ khí những nước này viện trợ tấn công xuyên biên giới Nga cho thấy họ đã vượt lằn ranh đỏ. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa khi Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg làm rõ rằng khối này sẽ không gửi quân tới Ukraine” - bà Tanner nói.

lằn ranh đỏ.png
Bộ trưởng Quốc phòng Áo Klaudia Tanner cho rằng một số nước NATO đã vượt lằn ranh đỏ. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Khi được hỏi rằng liệu Ukraine sẽ thực sự dùng vũ khí NATO viện trợ tấn công Nga hay không, bà Tanner trả lời: "Chúng tôi là quốc gia trung lập nên tôi sẽ không nhận xét về vấn đề này".

Theo Die Presse, các nước phương Tây gần đây khẳng định rằng việc cho phép Ukraine dùng vũ khí họ viện trợ tấn công Nga không phải là hành vi vượt lằn ranh đỏ hay can dự trực tiếp vào xung đột. Các nước này chỉ đơn giản là hỗ trợ quân đội Ukraine trong việc ngăn chặn nỗ lực tiến công của Nga tại tỉnh Kharkiv (miền Đông Ukraine).

Trước đó, hôm 7-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng trong thời gian tới ông sẽ thúc đẩy thành lập một liên minh để cử các huấn luyện viên quân sự đến Ukraine, nhằm hỗ trợ đào tạo các đơn vị Kiev tác chiến hiệu quả hơn.

Theo đài RT, từ lâu Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc các nước phương Tây có lực lượng bí mật tham chiến tại Ukraine dưới danh nghĩa lính đánh thuê và tình nguyện viên. Thậm chí các nước phương Tây còn hỗ trợ quân Ukraine trong việc cung cấp thông tin tình báo và bảo dưỡng trang thiết bị quân sự trên chiến trường.

Hôm 5-6, ông Putin cảnh báo rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine do vũ khí phương Tây hậu thuẫn sẽ bị Nga xem là hành vi phương Tây can dự trực tiếp vào xung đột và Moscow có quyền đáp trả tương ứng.

“Nếu chúng tôi viện trợ vũ khí cho các lực lượng khác trên thế giới tấn công các mục tiêu của các nước phương Tây, thì đó cũng là đòn đáp trả tương xứng” - ông Putin nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.