NATO bị chỉ trích sau khi máy bay không người lái từ Ukraine rơi ở Croatia

(PLO)- Croatia chỉ trích NATO vì đã phản ứng chậm chạp trước việc một máy bay không người lái bay qua không phận của ba quốc gia thành viên, trước khi rơi xuống thủ đô của Croatia.

Ngày 12-3, Croatia chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng liên minh này đã phản ứng chậm chạp trước việc một máy bay không người lái bay qua không phận của ba quốc gia thành viên, trước khi rơi xuống thủ đô của Croatia, theo hãng tin AP.

Máy bay không người lái nói trên đã băng qua Romania và Hungary trước khi tiến vào Croatia và lao xuống một cánh đồng gần một khu ký túc xá sinh viên. Máy bay rơi đã làm khoảng 40 ô tô đang đậu gần đó bị hư hỏng, nhưng may mắn là không có thương vong.

Cảnh sát Croatia tiến hành kiểm tra nơi máy bay rơi. Ảnh AP

NATO cho biết hệ thống phòng không và tên lửa tích hợp của liên minh đã theo dõi đường bay của vật thể. Tuy nhiên, thủ tướng Croatia cho biết các nhà chức trách nước này không được thông báo và NATO chỉ phản ứng sau khi các phóng viên đặt câu hỏi.

Thủ tướng Andrej Plenkovic cho biết: "Chúng tôi không thể chấp nhận tình huống này, và nó cũng không nên xảy ra".

Theo Thủ tướng Plenkovic, một máy bay không người lái do thám Tu-141 "Strizh" sản xuất thời Liên Xô đã bay hơn 40 phút qua Hungary và sáu đến bảy phút trên không phận Croatia trước khi bị rơi. Trước đó, các nhà chức trách quốc phòng Romania cho biết máy bay này đã ở trong không phận của Romania chỉ ba phút sau khi xuất phát từ Ukraine nên rất khó để đánh chặn.

Ông nói rằng chỉ có một cuộc điều tra mới có thể xác định được nước nào đã phóng máy bay không người lái này - người Nga hay người Ukraine.

Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận họ đã phóng máy bay không người lái.

Các chuyên gia quân sự cho biết Ukraine là nước duy nhất sử dụng Tu-141. Loại máy bay này có sải cánh dài gần 4 m và nặng hơn 6 tấn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.