NASA: Người ngoài hành tinh có thể đã ghé thăm Trái đất

(PLO)- NASA chưa tìm ra bằng chứng thuyết phục về cuộc sống ngoài Trái đất nhưng tin rằng người ngoài hành tinh đã ghé thăm Trái đất.

Trong một tài liệu nghiên cứu mới, giáo sư Silvano P. Colombano đến từ Trung tâm Nghiên cứu Ames thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tin rằng con người chúng ta đã lỡ mất chuyến thăm Trái đất của người ngoài hành tinh, bởi vì có thể nó rất khác so với sự sống cấu thành từ carbon truyền thống mà con người đã quen thuộc, theo Daily Mail.

Nhà khoa học của NASA tin rằng những hiểu biết hiện tại của con người về sự sống ngoài Trái đất còn quá hạn hẹp.

Nhà khoa học hàng đầu của NASA tin rằng người ngoài hành tinh đã đến thăm Trái đất. Ảnh: GETTY

“Tôi chỉ muốn nói rằng loại trí thông minh mà chúng ta có thể tìm thấy và có thể đang tìm kiếm chúng ta chưa chắc đã được sản xuất ra bởi những sinh vật cấu thành từ carbon như chúng ta” - GS Colombano viết trong báo cáo được trình bày lần đầu tiên tại Hội thảo Giải mã Trí thông minh ngoài hành tinh hồi tháng 3 do Cơ quan tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất tổ chức.

Ông Colombano cũng tin rằng cuộc sống ngoài Trái đất có thể đã vượt xa công nghệ của con người, thậm chí họ đã làm chủ được việc du hành giữa các vì sao. “Chúng ta cần đặt lại những giả thuyết đã bỏ qua lâu nay. Điều đó có thể làm thay đổi gì trong những giả định về du hành giữa các vì sao” - ông viết.

“Công nghệ trong nền văn minh của chúng ta chỉ bắt đầu cách đây khoảng 10.000 năm và đã chỉ thấy sự phát triển của các phương pháp khoa học tiên tiến hơn trong 500 năm qua. Chắc chắn rằng trong hàng ngàn năm tới, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra” - GS Colombano nói.

Ông cũng cảnh báo rằng sóng vô tuyến có thể đã là thứ lỗi thời. Ông đồng thời kêu gọi các nhà vật lý hãy xem xét hiện tượng UFO là một thứ cần phải nghiên cứu một cách nghiêm túc.

Trong bài nghiên cứu của mình, nhà khoa học NASA còn cho biết những khám phá gần đây về các hành tinh giống Trái đất từ kính thiên văn vũ trụ Kepler đã mang lại hy vọng nhiều hơn cho nghiên cứu không gian trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.