Nắng nóng, Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo điều chỉnh thời khóa biểu

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị hiệu trưởng các trường chú ý điều chỉnh thời khóa biểu và các hoạt động cho phù hợp với thời tiết hiện nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày này, nhiệt độ tại TP.HCM luôn ở mức 36 độ C đến 40 độ C.

Để bảo vệ sức khỏe của học sinh, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu hiệu trưởng các trường chú ý việc điều chỉnh thời khóa biểu và các hoạt động cho phù hợp thời tiết nắng nóng hiện nay.

điều chỉnh thời khóa biểu
Trường Tiểu học Lê Văn Thọ thực hiện điều chỉnh thời khóa biểu. Giờ học thể dục được tổ chức vào buổi sáng, dưới bóng cây và có bố trí quạt xung quanh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sở lưu ý việc điều chỉnh thời gian học, lượng hoạt động trong giáo dục thể chất/ quốc phòng an ninh và các hoạt động ngoài trời, ngoại khóa cho phù hợp.

Sở yêu cầu các trường hạn chế các hoạt động (xếp hàng điểm danh, xếp hàng lên lớp tại thời điểm nắng nóng) để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh.

Ghi nhận của PLO trong tình hình thời tiết khắc nghiệt, nhiều trường học trên địa bàn đã linh hoạt áp dụng nhiều biện pháp chống nóng.

điều chỉnh thời khóa biểu
Tránh nắng nóng, Trường Tiểu học Lê Văn Thọ tổ chức giờ học thể dục tại sảnh ăn, xung quanh có bố trí quạt. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, chi đoàn trường mua và tổ chức nhiều trò chơi nhẹ nhàng (rút gỗ, cờ vua, cờ tướng, cờ domino) để tránh việc học sinh chạy nhảy giữa trời nắng nóng.

Còn tại Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp đã thực hiện rà soát và thay thế các thiết bị điện hỏng hóc, tiến hành che chắn hướng nắng chiếu vào phòng học, tăng cường nước uống cho học sinh.

Không chỉ có vậy, trường còn điều chỉnh thời khóa biểu, không tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng nóng. Với các tiết học ngoài trời, trường chọn vị trí mát như dưới bóng cây, sảnh nhà ăn, mở các quạt công nghiệp và dàn phun sương dưới sân chơi… để chống nóng.

Tại Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh, bữa ăn bán trú cũng được điều chỉnh để phù hợp với mùa nóng.

Tại TP.HCM, theo kế hoạch của UBND TP.HCM, các trường sẽ bế giảng từ ngày 26-2 đến 31-5. Do đó, học sinh sẽ nghỉ hè sớm nhất vào ngày 26-5-2024.

Đắk Lắk điều chỉnh giờ học thể dục

Ngày 9-4, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh này rà soát, điều chỉnh thời gian giảng dạy môn giáo dục thể chất, tổ chức các hoạt động thể thao trường học phù hợp với điều kiện thời tiết.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường không bố trí dạy môn giáo dục thể chất vào tiết thứ năm các buổi sáng hàng tuần; không được dạy ghép hai tiết/buổi đối với môn giáo dục thể chất.

Các trường chú trọng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp với thời tiết, thể trạng của học sinh trong quá trình tập luyện để đảm bảo sức khỏe nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.