Nạn nhân vụ máy bay MH17 rơi được bồi thường

(PLO)- Theo Hiệp định Montreal, hãng Malaysia Airlines phải bồi thường 145.000USD cho mỗi nạn nhân, không cần biết đến nguyên nhân tai nạn. Tuy nhiên khoản bồi thường chính xác có thể cao hơn tùy thuộc vào nguyên nhân tai nạn.

Hãng hàng không Malaysia Airlines (Malaysia) đã đạt được thỏa thuận bồi thường với người thân phần lớn nạn nhân chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi ở Ukraine đúng hai năm trước, BBC (Anh) dẫn lời luật sư Veeru Mewa đại diện các nạn nhân.

Chiếc máy bay MH17 chở 298 người - phần lớn là người Hà Lan - đang bay từ Amsterdam (Hà Lan) sang Kuala Lumpur (Malaysia) bị bắn rơi ngày 17-7-2014 ở miền đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát trong cao điểm xung đột giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai.

Luật sư Veeru Mewa không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thỏa thuận. Theo Hiệp định Montreal về các quy định hàng không thì hãng Malaysia Airlines phải bồi thường 145.000 USD cho mỗi nạn nhân, không cần biết đến nguyên nhân tai nạn. Tuy nhiên khoản bồi thường chính xác có thể cao hơn, tùy thuộc vào nguyên nhân tai nạn.

Ngày 17-7 là thời hạn cuối cùng người thân nạn nhân có quyền đệ đơn kiện đòi bồi thường. Với thỏa thuận đã đạt được thì quá trình đòi bồi thường của người thân nạn nhân coi như chấm dứt.

Hiện trường chiếc MH17 bị bắn rơi.

Hiện trường chiếc MH17 bị bắn rơi. Ảnh: REUTERS

Ngày 17-7, TP Schiphol (Hà Lan) khánh thành một đài tưởng niệm các nạn nhân MH17.

Hai năm kể từ sau thảm kịch, các nhà điều tra Hà Lan cho biết họ vẫn đợi phía Nga cung cấp thông tin về vụ máy bay MH17 bị bắn rơi. Ukraine và phương Tây cho rằng thủ phạm bắn rơi máy bay MH17 là phe ly khai Ukraine thân Nga, trong khi đó Nga lại cho rằng thủ phạm là chính phủ Ukraine.

Năm 2015 Hà Lan công bố báo cáo khẳng định máy bay MH17 rơi do bị tên lửa Buk do Nga sản xuất bắn trúng, tuy nhiên không kết luận thủ phạm bắn tên lửa Buk là ai.

Một số gia đình nạn nhân đang kiện Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin ra Tòa án Nhân quyền châu Âu.

Ngoài ra, ngày 14-7 vừa qua, gia đình của sáu thành viên phi hành đoàn chiếc MH17 cũng đã đệ đơn kiện hãng Malaysia Airlines với các cáo buộc bất cẩn và vi phạm hợp đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.