Gia đình nạn nhân MH17 kiện đòi Nga bồi thường

(PLO)- Công ty Luật Úc LHD Lawyers đại diện cho gia đình 33 nạn nhân Úc, Malaysia, New Zealand đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu đòi Nga và Tổng thống Nga Vladinir Putin bồi thường 10 triệu USD cho mỗi nạn nhân.

Công ty luật LHD Lawyers (Úc) đại diện cho gia đình các nạn nhân trên chuyến bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở Ukraine năm 2014 mới đây đã đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu đòi Nga và Tổng thống Nga Vladinir Putin bồi thường.

Đơn kiện đã được gửi từ ngày 9-5. Trong đơn kiện của Công ty luật LHD Lawyers nêu tên đại diện gia đình 33 nạn nhân từ Úc, New Zealand và Malaysia. Giá trị bồi thường được yêu cầu là 10 triệu USD cho mỗi nạn nhân, tin từ hãng Fairfax (Úc).

Ngày 17-7-2014, toàn bộ 298 người trong đó có 28 người Úc đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay MH17 chở họ trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) về Kuala Lumpur (Malaysia) bị trúng tên lửa và rơi tại miền Đông Ukraiane - khu vực phe đòi ly khai Ukraine kiểm soát.

Hiện trường chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi ở Ukraine năm 2014. (Ảnh: EPA)

Thủ phạm làm rơi máy bay được xác định là một tên lửa đất đối không do Nga sản xuất, theo báo cáo điều tra cuối cùng của Hội đồng An toàn Hà Lan công bố năm ngoái. Tuy nhiên, Hội đồng An toàn Hà Lan không chỉ đích danh bên nào đã bắn tên lửa.

Thảm họa xảy ra trong thời điểm giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai được Nga ủng hộ ở miền Đông Ukraine rất dữ dội. Nhiều chính phủ và chuyên gia phương Tây nhận định phe ly khai đã bắn tên lửa trúng máy bay.

Về phần mình, ông spokesman Dmitry Peskov - người phát ngôn văn phòng tổng thống Nga nói về vụ việc với hãng tin Interfax (Nga) “Đến giờ chúng tôi chưa có bất kỳ thông tin nào về việc này.”

Tháng 7-2015, Nga phản đối nỗ lực của LHQ nhằm lập một tòa án xét xử vụ chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi. Các nước Malaysia, Hà Lan, Úc, Bỉ, Ukraine đang cân nhắc kiện vụ việc ra xét xử tại các tòa án quốc tế và quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.