Nga 'phản pháo' gay gắt kết luận điều tra chính thức vụ MH17

(PLO)- Phó Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vừa "phản pháo" trước kết luận cuối cùng của Ủy ban An toàn Hà Lan về vụ MH17, xem báo cáo này là "thiên vị" để "tiến hành các mục đích chính trị".

Tờ ABC News dẫn nguồn Reuters cho biết cung cấp báo cáo cuối cùng về vụ thảm kịch MH17, các nhà điều tra Hà Lan kết luận rằng MH17 rơi là do bị một đầu đạn bắn vào phía trái buồng lái của máy bay này.

 Các nhà điều tra Hà Lan kết luận rằng MH17 rơi là do bị một tên lửa BUK loại 9N314M do Nga sản xuất bắn vào phía trái buồng lái của máy bay này (ảnh cắt từ video minh họa của Almaz-Antey)

Các nhà điều tra phát hiện rằng loại tên lửa được dùng để bắn rơi chuyến bay MH17 là một tên lửa BUK loại 9N314M do Nga sản xuất. Tên lửa này đã được bắn từ khu vực miền Đông Ukraine.

Trước kết luận từ phía Hà Lan, Moscow đã kịch liệt bác bỏ bất cứ sự dính líu nào của mình đối với vụ MH17. Nga đã chỉ thẳng vào các lực lượng chính phủ Ukraine, những người đang trong vòng chiến với lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine lúc đó.

Hình ảnh cắt từ video minh họa thí nghiệm của Tập đoàn tên lửa Buk của Nga Almaz-Antey. Theo đó, họ bác bỏ kết luận của Ủy ban An toàn Hà Lan và nói rằng tên lửa trúng vào phần mũi (chứ không phải phần buồng lái đã được kết luận) của máy bay Boeing 777

"Đó là sự đáng tiếc bởi  mọi nỗ lực không ngừng của Nga để tổ chức điều tra với góc nhìn toàn diện, không thiên vị và cho xem xét tất cả thông tin chúng tôi có... rõ ràng có một sự nỗ lực để đưa ra kết luận sai lệch và tiến hành các mệnh lệnh chính trị" - ông Ryabkov nói.

Trước đó, tập đoàn sản xuất tên lửa Buk của Nga Almaz-Antey cũng đã nghi ngờ các kết luận từ cuộc điều tra chính thức. Theo video quay lại cuộc thí nghiệm của Almaz-Antey, một tên lửa Buk đã bị phát nổ gần phần mũi (chứ không phải phần buồng lái) của một máy bay Ilyushin đã ngừng hoạt động.

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 tại miền Đông Ukraine

Tập đoàn này nói rằng thí nghiệm của họ cũng cho thấy máy bay không phải bị bắn rơi từ Snizhne, một ngôi làng do các phiến quân thân Nga kiểm soát như đã được báo cáo.

Cùng ngày (13-10) Ủy ban An toàn Hà Lan công bố kết luận về MH17, cố vấn tại Tập đoàn Almaz-Antey ong Mikhail Malyshevsky cũng đã công bố kết luận của riêng mình: "Hôm nay chúng tôi có thể nói chắc chắn rằng chiếc Boeing đã bị tên lửa Buk loại 9M38 bắn rơi từ khu vực Zaroshchenske".

 Các nhà điều tra phát hiện rằng loại tên lửa được dùng để bắn rơi chuyến bay MH17 là một tên lửa BUK loại 9N314M do Nga sản xuất

Thay vào đó họ cho biết chiếc Boeing 777 dường như đã bị bắn hạ từ lãnh thổ tranh chấp của quân nổi dậy và quân đội Ukraine, đồng thời loại tên lửa được dùng để bắn MH17 là một phiên bản lỗi thời của tên lửa Buk mà không còn được sử dụng bởi quân đội Nga.

"Các kết quả của cuộc thí nghiệm hoàn toàn trái lại với kết luận của Ủy ban An toàn Hà Lan về loại tên lửa và địa điểm bắn tên lửa này" - Yan Novikov, Giám đốc điều hành Almaz-Antey, nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.