Năm tháng, tiêu cả tỉ USD mua ô tô

(PL)- Khách hàng cần mua ô tô. Họ có tiền và không thể ngồi chờ đến năm 2018 giảm thuế mới mua.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), lũy kế từđầu năm đến giữa tháng 5-2015, Việt Nam đã nhập khẩu gần 40.500 ô tô nguyên chiếc với giá trịđạt khoảng 1,1 tỉ USD, tăng hơn gấp đôi về số lượng và gấp ba về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Người Việt có tiền

Tính trung bình từđ ầu năm đến nay, mỗi chiếc ô tô nhập khẩu của Việt Nam đạt giá trị khá cao, trên 26.000 USD/chiếc. Đây là mức giá tính thuế nhập khẩu tại cơ quan hải quan cửa khẩu, chưa bao gồm bất kỳ loại thuế, phí và lệ phí.

Câu hỏi đặt ra là tại sao người Việt không chờ đợi thêm thời gian nữa để mua ô tô vì theo lộ trình tham gia Hiệp định Thương mại Hàng hóa Asean (ATIGA) đến năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô từ các nước Asean sẽ bằng 0%?

Thế nhưng theo nhận định của ông Trương Kim Phong, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Ford Việt Nam, việc nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng mạnh chỉ là quy luật bình thường của cung-cầu. Tính từđầu năm đến giữa tháng 5-2015, Việt Nam nhập trên 14.000 ô tô chín chỗ trở xuống, 429 ô tô trên chín chỗ. Đây là nhu cầu thực. Người tiêu dùng Việt Nam có nhu cầu mua ô tô tăng, các nhà nhập khẩu nhập xe về nhiều hơn.


Khách hàng tìm mua ô tô tại một đại lý ở TP.HCM. Ảnh: QUANG HUY

“Khách hàng cần mua ô tô, họ có tiền vì vậy họ không thể ngồi chờ đến năm 2018 mới mua. Nền kinh tế ổn định, sản xuất trong nước phát triển trở lại, túi tiền người dân cũng tăng theo. Họ cần ô tô để phục vụ cho đi lại, công việc kinh doanh nên họ mua thôi” - ông Phong nói.

Một nguyên nhân khác tác động đến nhập khẩu ô tô tăng mạnh được các doanh nghiệp (DN) ô tô chỉ ra là chính sách tải trọng của Bộ GTVT thực hiện rất tốt từ năm 2014 đến nay đã tạo thêm thị trường mới cho ngành ô tô. Người tiêu dùng trong nước phải mua thêm xe mới để vận chuyển hàng hóa. Điều đó lý giải vì sao trong tổng số 40.500 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu có tới 15.400 ô tô vận tải với giá trị đạt hơn 405 triệu USD.

Ô tô trong nước không lo

Trước sức ép của ô tô ngoại nhập, các DN sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước lại gánh nỗi lo bị cạnh tranh thị trường.

Nhưng theo ông Nguyễn Một, Giám đốc truyền thông Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco), DN tự tin cạnh tranh sòng phẳng với làn sóng xe ngoại nhập tràn vào Việt Nam không phải thời điểm này mà cả thời điểm mức thuế nhập khẩu ô tô từ các nước Asean giảm bằng 0. Thaco có những dòng sản phẩm có thế mạnh riêng, đáp ứng các điều kiện công năng sử dụng nên luôn được khách hàng lựa chọn.

Theo đánh giá của một chuyên gia trong ngành này, xe lắp ráp trong nước với 100% linh kiện được nhập khẩu (CKD) hay loại xe lắp ráp trong nước có một số linh kiện đã được nội địa hóa (SKD) vẫn hoàn toàn cạnh tranh được với xe nhập khẩu nguyên chiếc. Trước đây có dòng xe buýt ngoại nhập chiếm lĩnh thị trường nhưng sau này bị đánh bật bởi các dòng xe buýt được lắp ráp, sản xuất của các DN trong nước.

Vị chuyên gia này phân tích: “Giờ xe tải Trung Quốc cũng đang được Việt Nam nhập về nhiều vì nó điều chỉnh rất nhanh với quy định kiểm soát tải trọng của Việt Nam và giá lại rẻ. Tuy nhiên, các DN lắp ráp, sản xuất loại ô tô tải trong nước sẽ có cách cạnh tranh lại nhờ lợi thế hiểu thị trường. Những DN Việt Nam có thế mạnh trong việc nghiên cứu gia cố, tăng công năng sử dụng của xe phù hợp với địa hình và nhu cầu trong nước. Vì vậy trong thời gian tới, ô tô tải nhập từ Trung Quốc lại bị đào thải vì chất lượng kém, không phù hợp với hạ tầng giao thông tại Việt Nam”.

Ô tô Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc chiếm ưu thế

Trong tổng số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của Việt Nam những tháng đầu năm, lượng xe có xuất xứ từ Trung Quốc chiếm nhiều nhất. Theo số liệu bốn tháng đầu năm 2015, lượng ô tô nhập từ nước này đạt 8.860 chiếc, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là xe tải. Việt Nam cũng nhập nhiều ô tô bán tải từ Thái Lan, trong bốn tháng nhập gần 7.000 chiếc, tăng 165%. Đáng chú ý là dòng ô tô cỡ nhỏ, giá rẻ nhập từ Ấn Độ (5.700 chiếc, tăng 164%). Ngoài ra Việt Nam cũng nhập ô tô nguyên chiếc từ Hàn Quốc, Nhật…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.