Nam sinh Nhật chém 3 người ngay trước cổng ĐH Tokyo vì áp lực điểm kém

(PLO)- Một nam sinh 17 tuổi ở Nhật đã đâm ba người trọng thương trước trường ĐH Tokyo – là nơi đang tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học, vì áp lực bị điểm kém.

Cảnh sát Nhật cho biết một nam sinh 17 tuổi đã bị bắt khi đâm ba người trước trường ĐH Tokyo - nơi diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào đại học vào sáng 15-1, hãng Kyodo đưa tin.

Theo cảnh sát, nam sinh này đã đâm ba người, đó là hai học sinh 18 tuổi ở quận Chiba đang chuẩn bị vào trường thi và một cụ ông 72 tuổi ở Tokyo.

Cả ba nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và họ không quen người đâm mình. Hai học sinh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tình hình của cụ ông đang chuyển biến nặng.

Nghi phạm thú nhận rằng: "Điểm của tôi rất kém, tôi không thể học tốt nên muốn gây ra vụ việc và sau đó tự tử".

Vụ việc xảy ra ngay ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học kéo dài hai ngày ở hơn 600 địa điểm thi trên toàn nước Nhật. Mặc dù sự cố này diễn ra ngay trước cổng ĐH Tokyo, đơn vị này vẫn tiến hành kỳ thi nói trên.

Cảnh sát có mặt ở ĐH Tokyo là nơi xảy ra vụ án. Ảnh: REUTERS

Theo cảnh sát, nghi phạm cũng đã thú nhận cậu mang theo một con dao của nhà mình theo để gây án và đã phóng hỏa một nhà ga gần khuôn viên trường trước khi đâm ba nạn nhân.  

Sở Cứu hỏa Tokyo cho biết họ đã nhận được thông tin về đám cháy trong khuôn viên của ga Todaimae gần đó vào 8 rưỡi sáng và đám cháy đã được dập tắt khoảng một tiếng sau đó.

Nghi phạm là nam sinh học trường tư thục, sống ở thành phố Nagoya, miền trung Nhật, và không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học này.

Vụ việc đã khiến các thí sinh tại địa điểm thi này hoang mang, đặc biệt khi là sự cố diễn ra ngay trước cổng trường đại học danh giá bậc nhất Nhật. Nhiều thí sinh chia sẻ rằng mình phải tự trấn an tâm lý để không ảnh hưởng đến việc làm bài thi.

Trước sự việc này, Trung tâm Khảo thí và Tuyển sinh ĐH của Nhật đã kêu gọi các trường đại học là những địa điểm tổ chức kỳ thi tăng cường các biện pháp an ninh.

Tại Nhật, các kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức hàng năm theo hai giai đoạn. Giai đoạn một là kỳ thi chuẩn hóa chung cho tất cả các trường đại học và giai đoạn hai là từng trường thi tuyển sinh riêng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.