Quân đội Nga ở Viễn Đông ráo riết huấn luyện, chuẩn bị tập trận lớn

(PLO)- Nga thông báo các binh sĩ ở vùng Viễn Đông đang diễn tập và được kiểm tra về mức mức độ sẵn sàng chiến đấu để chuẩn bị cho các cuộc tập trận chiến lược.

Hôm 14-1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các binh sĩ ở vùng Viễn Đông Nga đã bắt đầu diễn tập và được kiểm tra mức độ sẵn sàng tác chiến nhằm chuẩn bị cho các cuộc tập trận lớn trong năm 2022, đài RT đưa tin.  

Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các lực lượng đóng tại Quân khu phía Đông - quân khu đóng quân trải dài từ vùng Siberia đến biển Nhật Bản, đang tiến hành các cuộc kiểm tra và tập trận nhằm đảm bảo tinh thần sẵn sàng tác chiến.

Thông báo của bộ Quốc phòng Nga viết: “Các lực lượng quân sự của Nga đang tiếp tục các cuộc tập trận theo kế hoạch cho giai đoạn mùa đông. Để chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chiến lược mang tên Vostok trong năm 2022, các binh sĩ của Quân khu phía Đông đang tiến hành kiểm tra nhanh mức độ sẵn sàng hoạt động”.

Binh sĩ Nga trong một cuộc diễn tập. Ảnh: SPUTNIK

Cơ quan này cho biết các cuộc diễn tập sẽ bao gồm huấn luyện bắn đạn thật và nhấn mạnh phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho quân sĩ để triển khai nhanh chóng.

Theo thông báo, cuộc kiểm tra nhanh và huấn luyện này sẽ giúp đánh giá mức độ sẵn sàng của quân đội, tổ chức lại lực lượng trên các vùng lãnh thổ Nga nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Vào tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã thông báo về các cuộc tập trận sắp tới trong năm 2022 gọi là “Vostok” (nghĩa là phía Đông) và "Grom" (sấm sét).  Ngoài các cuộc tập trận ở vùng Viễn Đông, các cuộc tập trận của Nga cũng sẽ diễn ra ở miền Tây của đất nước, bao gồm các cuộc diễn tập gần biên giới với Ukraine.

Tuần trước, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng nói rằng “Grom” là tên mà các quan chức Nga đặt cho cuộc tập trận theo kế hoạch do các lực lượng hạt nhân của Nga tiến hành vào đầu năm 2022.

Các cuộc diễn tập này diễn ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Moscow vừa gặp gỡ đại diện của Washington và tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bàn về các yêu cầu an ninh của Nga đưa ra vào hồi tháng 12 năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.