Nam sinh nghiên cứu robot 4 chân là ứng viên công dân trẻ tiêu biểu 2023

(PLO)- Trong năm 2023, Lê Minh Đức sở hữu 5 giải thưởng từ TP đến quốc tế cho công trình nghiên cứu về mô hình robot bốn chân cứu hộ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lê Minh Đức là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Em được bạn bè và thầy cô biết đến với thành tích đáng nể trong học tập và những sáng kiến trong nghiên cứu khoa học và chế tạo robot. Vì vậy, em là 1 trong 14 ứng viên công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2023.

robot bốn chân
Sản phẩm robot bốn chân cứu hộ của Lê Minh Đức và Nguyễn Lê Trung Kiên tại vòng chung khảo cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp TP. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đam mê nghiên cứu khoa học

Minh Đức vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về đạt giải nhất tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022-2023.

Trong năm 2023, Minh Đức đã sở hữu cho mình 5 giải thưởng từ TP đến quốc tế cho công trình nghiên cứu về “Mô hình robot bốn chân hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người trong vùng bị sạt lở” với thiết kế bàn chân vịt đầu tiên trên thế giới, từ đó giúp chúng có thể di chuyển trong vùng bùn lầy của nơi sạt lở. Nghiên cứu này do Minh Đức cùng với bạn của mình Nguyễn Lê Trung Kiên thực hiện.

robot bốn chân
Lê Minh Đức (trái) và Nguyễn Lê Trung Kiên bên sản phẩm robot bốn chân cứu hộ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chia sẻ ý tưởng nghiên cứu robot bốn chân tại chung kết cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp TP, Minh Đức bày tỏ: "Năm 2020, sự việc tại thủy điện Rào Trăng 3 (Huế) làm 30 người mất tích gây chấn động cả nước. Bản chất của vụ việc là do đất đá sụp đổ khiến công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại. Do đó, chúng em đã nghĩ đến việc nghiên cứu ra một con robot bốn chân có thể di chuyển vào những vùng sạt lở, địa hình đồi núi khó khăn mà con người khó có thể tiếp cận”.

Minh Đức chia sẻ thêm robot bốn chân có cấu tạo gồm khớp vai, khớp ngang, khớp đùi, khớp gối nên có thể mô phỏng lại quá trình chuyển động của các động vật bốn chân như chó, mèo.

Sản phẩm nghiên cứu của nhóm đã nhận được sự công nhận của các nhà khoa học trên thế giới và được đề cao về tính nhân văn tại hội thi Khoa học kỹ thuật thế giới REGENERON ISEF 2023 – cuộc thi về STEM lớn nhất toàn cầu.

Hiện tại, Minh Đức đang phụ trách nhóm với hơn 20 học sinh đam mê robot và máy thông minh, các loại Robot động học, drone, xe tự động hay kỹ thuật in 3D

Bảng thành tích đáng ngưỡng mộ

Trong quá trình học tập, Minh Đức xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi với điểm số trung bình lớp 10 là 9,3/10, lớp 11 là 9,8/10.

robot bốn chân
Lê Minh Đức là 1 trong 14 ứng viên công dân trẻ tiêu biểu năm 2023. Ảnh: BTC

Ngoài ra, Minh Đức luôn được đánh giá cao trong rèn luyện đạo đức với xếp loại hạnh kiểm tốt. Em cũng vinh dự đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp TP năm 2023, hiện đang được xét chọn học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm 2023.

Nghiên cứu về “Mô hình robot bốn chân hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người trong vùng bị sạt lở” của em đã đạt các giải thưởng và bằng khen như: Giải Đặc biệt do tổ chức USAID trao tặng cho các dự án khoa học kỹ thuật mang tính thiết thực về ứng dụng trong vùng thiên tai; Giải Nhất hội thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia VISEF, lĩnh vực Robot và máy thông minh; Giải Nhất hội thi Khoa học kỹ thuật TP.HCM năm 2023; Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì thành tích xuất sắc trong học tập năm 2023; Chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đóng góp trong hoạt động tình nguyện tại SEA GAMES 31 Hà Nội, 2022; Bằng khen Chủ tịch UBND TP.HCM về đạt thành tích cao tại các kỳ thi Quốc gia và đạt giải Nhất tại các kỳ thi cấp TP….

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.