Nam sinh có điểm thi đánh giá năng lực cao được nhận học bổng toàn phần

(PLO)- Với số điểm 1.133 (thang điểm 1.200), em Phan Lê Thúc Bảo (Trường THPT chuyên Quốc học Huế) là người có điểm thi năng lực cao nhất 6 năm qua của ĐHQG TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, thông tin từ Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), trường vừa quyết định trao hai suất học bổng cho hai thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực cao nhất năm 2023 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Đó là em Phan Lê Thúc Bảo (lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Quốc học Huế). Em là thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 và cũng là thí sinh đạt điểm số cao nhất lịch sử của kỳ thi này trong 6 năm qua khi đạt điểm 1.133/1.200 điểm.

Và em Trịnh Minh Huy (học sinh lớp 12 Tin tại Trường phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP.HCM). Huy là á khoa kỳ thi đợt 2 và cũng là á khoa năm 2023 với số điểm 1.109/1.200 điểm.

Cả hai em đều đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành Khoa học máy tính – chương trình tiên tiến của Trường ĐH Khoa học tự nhiên theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực.

Với thành tích cao nhất ở kỳ thi này, em Phan Lê Thúc Bảo được tặng học bổng toàn khóa 4 năm học. Còn em Trịnh Minh Huy đạt học bổng năm học 2023-2024.

Được biết, học phí ngành Khoa học máy tính – chương trình tiên tiến mà các em sẽ theo học ở năm tới dự kiến khoảng 53 triệu đồng/năm học.

Tuy nhiên, theo ĐH Quốc gia TP.HCM, hiện tại, ĐH Quốc gia TP.HCM vừa kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực. Sau đó, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có một đợt lọc ảo, xét tuyển chung. Và kết quả trúng tuyển, dự kiến được công bố trước ngày 22-6.

Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh vẫn có thể tham gia xét tuyển ở phương thức khác, ở trường khác để tăng cơ hội. Và thí sinh chỉ được công nhận kết quả trúng tuyển chính thức khi thực hiện đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT theo lịch của Bộ sau kì thi tốt nghiệp THPT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.