Nắm kẻ ‘có tóc’, thả kẻ ‘trọc đầu’

(PL)- Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ đề nghị cho bổ sung ngành kinh doanh game online vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ game online có tính chất học tập).

Dự kiến có thể sẽ áp mức thuế 10% (có thể theo doanh thu từng sản phẩm). Mức đề xuất thuế tiêu thụ đặc biệt mới khiến nhiều doanh nghiệp (DN) game online trong nước kêu trời bởi đang có sự đối xử bất công giữa DN trong nước và DN ngoại. Thị trường game online hiện nay, ngoài số lượng DN trong nước kinh doanh có đăng ký và đóng thuế, rất nhiều “ông lớn” nước ngoài kinh doanh lĩnh vực này không qua các nhà quản lý ở Việt Nam. Bên cạnh đó là các game lậu, game không bản quyền cũng đang dần chiếm hết thị phần của các DN nội địa.

Thực tế, các trò chơi điện tử không nhất thiết phải được nhập khẩu đúng luật thông qua các DN Việt Nam mà vẫn đến tay người sử dụng qua các kho ứng dụng trên điện thoại di động và mạng xã hội nước ngoài như Apple Store, Google Play, Facebook… Và nhiều người sử dụng loại điện thoại thông minh có sử dụng các trò chơi điện tử trên di động. Việc thanh toán qua hệ thống thẻ tín dụng (Visa, Master…), dịch vụ trung gian thanh toán (cổng thanh toán, ví điện tử trong nước, quốc tế), thẻ dịch vụ viễn thông (Mobi, Vina, Viettel) đang là các hình thức thanh toán rộng rãi phổ biến với những người Việt chơi game online xuyên biên giới. Các DN kinh doanh những trò chơi này hầu như không phải chịu đóng bất cứ loại thuế nào. Trong khi đó các DN trong nước lại phải gồng gánh nhiều loại thuế, mà tới đây có thể thêm thuế tiêu thụ đặc biệt.

Dù chưa tính đến thuế tiêu thụ đặc biệt, ngành game online trong nước đã là nguồn thu thuế lớn và đang là ngành công nghiệp hỗ trợ công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động.

Theo tổng hợp tương đối trên hệ thống tin học ngành thuế thì tổng doanh thu toàn thị trường của các DN lĩnh vực này năm 2012 là hơn 5.000 tỉ đồng và năm 2013 là khoảng 4.800 tỉ đồng; sáu tháng 2014 là khoảng 1.845 tỉ đồng.

ở các nước như Nhật, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào… ngành game không thuộc nhóm phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt. Chính phủ các nước còn có nhiều chính sách để hỗ trợ ngành công nghiệp không khói này.

BÁ HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.